Bên bờ hạnh phúc

3/10, 4:34 pm

Hiệu quả từ công tác chống lao ở huyện Bình Tân

Lao là căn bệnh gây tỷ lệ tử vong hàng đầu trong các bệnh nhiễm trùng. Bệnh lao không chỉ tàn phá sức khoẻ, tính mạng con người mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Song, nó có thể được điều trị khỏi hoàn toàn khi phát hiện sớm và điều trị theo đúng phác đồ.

Ở Vĩnh Long, công tác phòng chống lao luôn được quan tâm đẩy mạnh nhằm giảm tác hại và khả năng lây lan của bệnh lao. Tại huyện Bình Tân, địa phương tuy mới thành lập nhưng cũng thu được nhiều kết quả trong công tác phát hiện và quản lý bệnh nhân lao.

Lao là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nên việc giảm tác hại, khả năng lây lan của bệnh và phương pháp quản lý, điều trị bệnh đạt kết quả tốt nhất luôn được Trung tâm Y tế huyện Bình Tân đặc biệt quan tâm. Tuy còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất chật hẹp, lại chưa có bệnh viện huyện nhưng Trung tâm Y tế huyện vẫn tích cực phối hợp điều trị tay 3 giữa “cán bộ chuyên trách lao huyện, xã và bệnh nhân” trong giai đoạn tấn công. Đến giai đoạn củng cố, Trung tâm cử cán bộ chuyên trách lao kết hợp với cộng tác viên ấp, xuống tận nhà bệnh nhân để kiểm tra, hướng dẫn người bệnh cách sử dụng thuốc và phương pháp bảo vệ sức khoẻ. Qua đó, không chỉ giúp bệnh nhân thực hiện đúng phác đồ điều trị mà còn có thêm lòng tin trong quá trình chữa bệnh.

Nhờ nâng cao được ý thức người dân trong công tác chống lao nên hằng năm tỷ lệ bệnh nhân lao được phát hiện, quản lý và điều trị lành ở huyện Bình Tân luôn đạt 100% kế hoạch đề ra. Số trường hợp bỏ trị, kháng thuốc và tử vong giảm dần hằng năm. Làm tốt công tác phát hiện và quản lý bệnh nhân lao, huyện Bình Tân đang góp phần cùng ngành Y tế Vĩnh Long thực hiện đạt mục tiêu giảm một nửa số người chết và mắc bệnh lao vào năm 2015 so với năm 2000, đồng thời góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *