Bên bờ hạnh phúc

Theo số liệu thống kê của Sở Công thương Vĩnh Long, trong 8 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt hơn 1.729 tỷ đồng, tăng 1,78% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 54% kế hoạch năm.

Đáng phấn khởi là thời gian gần đây, tình hình sản xuất công nghiệp của địa phương đã có bước phục hồi, tăng trưởng khá hơn trước. Riêng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trong tháng 8, khu vực này thực hiện đạt 248 tỷ 328 triệu đồng, tăng gần 5,6% so với tháng trước và tăng hơn 1,7% so với cùng kỳ năm 2008. Kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể đều có giá trị sản xuất tăng so với tháng 8, trong đó, kinh tế tư nhân tăng cao nhất, hơn 7,6%.

Trong số 3 khu vực kinh tế: quốc doanh, ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thì giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong tháng 8 tăng cao hơn 2 khu vực kia.

Các sản phẩm có mức tăng trưởng khá so với tháng trươc như: thức ăn thủy sản, thức ăn gia súc gia cầm, giày dép bằng da, cát sông, chế biến thủy sản, gạo lau bóng, gạo xay xát, dầu nhờn, bê tông ly tâm, xà lan đóng mới.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *