Bên bờ hạnh phúc

Nhân dịp xuân Canh Dần 2010, đoàn cán bộ của tỉnh Vĩnh Long, do ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long dẫn đầu, đã đến thăm và chúc tết tại Viện lúa ĐBSCL.

Tại buổi đón tiếp, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã thông báo những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt là tình hình phát triển nông nghiệp của Vĩnh Long trong năm qua.

Lãnh đạo Viện lúa ĐBSCL cũng đã thông báo tóm tắt những thành tựu mà Viện lúa đã đạt được trong công tác lai tạo giống mới, góp phần cung ứng cho bà con nông dân ĐBSCL giống lúa chất lượng tốt, năng suất cao và kháng được sâu bệnh.

Thời gian tới, Viện lúa sẽ kết hợp với Viện cây ăn quả miền Nam thực hiện chương trình liên kết "4 nhà" nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn cho nông dân.

Trước mắt, trong năm 2010, Viện Lúa ĐBSCL sẽ ký kết với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long quy ước liên kết phát triển, giúp kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc và tiến bộ. 

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *