Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, sáng nay (22/06), ông Lê Văn Điệt, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XII – đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đến tiếp xúc với gần 100 cử tri xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, Ông Lê Văn Điệt đã thông báo cùng bà con cử tri xã về những kết quả của kỳ họp lần thứ 7 quốc hội khóa 12. Ở kỳ họp này, Quốc hội xem xét, giám sát việc điều hành của Chính phủ trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội những tháng đầu năm 2010. Đồng thời, Quốc hội còn lấy ý kiến 10 dự án luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Đặc biệt tại kỳ họp này, vấn đề được dư luận cả nước quan tâm chính là việc xem xét tờ trình của chính phủ về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội – TPHCM. Kết quả, Quốc hội chưa thông qua dự án này do vốn thực hiện quá lớn trong khi Chính phủ lại chưa trình được phương án vay vốn và hiệu quả kinh tế từ dự án.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hòa Phú, huyện Long Hồ cũng nêu lên nhiều ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc Hội như: giá lúa vẫn còn thấp, chưa thật sự có lợi cho nông dân; vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; quyền lợi thực chất của người tham gia bảo hiểm y tế.

Cử tri đề nghị, tỉnh nên xem xét thỏa đáng hơn việc áp giá đền bù giải tỏa, tái định cư và giải quyết việc làm cho các hộ dân thuộc vùng quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện để người dân phát triển các loại hình dịch vụ tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Chiều cùng ngày, đại biểu quốc hội Lê Văn Điệt có buổi tiếp xúc với bà con cử tri xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *