Bên bờ hạnh phúc

Năm 2009, do ảnh hưởng của bệnh vàng lá trên cây có múi và giá sản phẩm trái cây không ổn định, thường giảm thấp vào thời điểm thu hoạch rộ nên tình hình phát triển vườn cây ăn trái ở tỉnh Vĩnh Long có xu hướng tăng chậm lại.

Theo Sở NN-PTNT, toàn tỉnh hiện có khoảng 45.820 ha vườn trồng cây lâu năm, tăng 320 ha so với cùng kỳ năm 2008. Phần lớn các vườn cây ăn trái phát triển mới được xây dựng theo hình thức chuyên canh như bưởi năm roi, cam sành, xoài cát, sầu riêng hạt lép, măng cụt, bòn bon … Đặc biệt, gần đây, mô hình trồng ca cao xen trong vườn dừa, sầu riêng, măng cụt, xoài cát cũng được nhiều bà con nông dân quan tâm.

Ước tính, sản lượng cây lâu năm ở tỉnh Vĩnh Long trong 9 tháng qua đạt khoảng 380.000 tấn, tăng 13.500 tấn so cùng kỳ năm 2008, trong đó, sản lượng cây ăn trái đạt 320.000 tấn.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *