Bên bờ hạnh phúc

Nằm trong các hoạt động chính của diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL đang diễn ra tại tỉnh Kiên Giang, hôm nay (25/06), Diễn đàn doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà quản lý và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực.

Với chủ đề “Nâng cao sức cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững vùng ĐBSCL”, diễn đàn đã là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành giữa các doanh nghiệp, các nhà quản lý và lãnh đạo các tỉnh trong quá trình hội nhập và phát triển.

Thảo luận tại diễn đàn, các đại biểu cùng chung nhận định, những lợi thế sẵn có về tự nhiên và các điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi đã làm cho ĐBSCL trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Hiện, ĐBSCL đóng góp 18% vào GDP; 50% sản lượng lúa; 90% sản lượng gạo xuất khẩu; 70% lượng trái cây; 67% lượng thủy sản nuôi trồng và 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tuy vậy, những năm gần đây, các yếu tố bất lợi như cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự biến đổi của khí hậu, tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của toàn vùng.

Để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho ĐBSCL trong tiến trình hội nhập hiện nay, các đại biểu góp ý, cần chú trọng quy hoạch và thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo hướng công khai, minh bạch; tăng cường hoạch định các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính – tín dụng, đất đai, thuế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, các vấn đề về phát triển gắn với việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, việc xây dựng thương hiệu, nâng cao nâng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển nguồn nhân lực… cũng đã được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại diễn đàn quan trọng này.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *