Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”, những năm gần đây, ở tỉnh Vĩnh Long có rất nhiều những đảng viên nông dân nỗ lực, cần cù, phấn đấu đưa kinh tế gia đình ngày càng đi lên. Anh Huỳnh Thanh Tâm, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình là một tấm gương điển hình.

Luôn vất vả, bận rộn với bao công việc nhà nông, đồng thời lại đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, nhưng anh Huỳnh Thanh Tâm luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp chi bộ. Anh là một đảng viên gương mẫu trong công việc và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Với 4 công ruộng, trước đây, gia đình anh Tâm sản xuất 3 vụ lúa nhưng cho thu hoạch không cao. Nhờ học hỏi kinh nghiệm và tham gia đầy đủ các cuộc tập huấn của ngành Nông nghiệp, anh Tâm mạnh dạn chuyển đổi sản xuất 1 vụ lúa giống và 2 vụ màu. Với giá dưa hấu năm nay khoảng 4.000 đồng/kg và bí hồ lô 4.800 đồng/kg và 2 tấn lúa xác nhận bán về trạm khuyến nông, anh Tâm thu nhập gần 80 triệu đồng. Ngoài ra, anh Tâm  đến 1ha bưởi Năm roi hiện đang cho thu hoạch.

Giỏi nghề nông, đam mê tìm tòi học hỏi, anh Tâm luôn nhiệt tình hướng dẫn bà con nông dân và các đảng viên trong Chi bộ chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp để tăng hiệu quả kinh tế. Hiện, anh đã giúp cho 4 hộ từ trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng 3 vụ màu ăn chắc hoặc một vụ lúa giống, 2 vụ màu với thu nhập lãi khá.

Nhiều năm liên tục, anh Huỳnh Thanh Tâm được UBND huyện Tam Bình tặng danh hiệu nông dân sản xuất giỏi. Riêng 3 năm (từ năm 2006 đến 2008), anh được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Anh Tâm thật xứng đáng là người đảng viên nông dân gương mẫu, cần cù, góp phần đưa kinh tế gia đình và địa phương không ngừng đi lên.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *