Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (27/11), Liên đoàn bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Đại hội lần 3, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2009 – 2014

Nhiệm kỳ qua, bóng chuyền Vĩnh Long đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ, đóng góp cho sự phát triển chung của phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà giai đoạn 2004 – 2009.

Trong nhiệm kỳ, từ nguồn kinh phí ngành và các đơn vị tài trợ, đội bóng chuyền nam và nữ của tỉnh đã tham dự các giải như Giải đội mạnh quốc gia, Giải A1 toàn quốc, Giải sinh viên Đông Nam Á.

Kết quả, từ 2005 đến 2009, đội bóng chuyền nữ THVL luôn giữ vững hạng đội mạnh và đạt được nhiều thành tích cao tại các giải lớn, cụ thể là huy chương bạc Giải sinh viên Đông Nam Á và huy chương đồng tại Đại hội TDTT ĐBSCL. Đội bóng chuyền nam Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long, nay là Bảo vệ thực vật Sài Gòn – Vĩnh Long, cũng đạt nhiều thành tích thi đấu đáng khích lệ.

Về công tác đào tạo, nhiệm kỳ qua, tỉnh có 6 vận động bóng chuyền được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á. Tỉnh cũng đã cử 4 HLV tham dự các khóa đào tạo trọng tài, 12 HLV và VĐV tham dự các lớp nâng cao kiến thức huấn luyện thể thao năm 2009.

Đại hội cũng thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và ra mắt Ban Chấp hành Liên đoàn bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *