Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, 6/9, lực lượng công an và quân sự Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ đã bắt giữ một đối tượng trộm xe mô tô.

Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 6/9, trong lúc tuần tra, lực lượng công an, quân sự Thị trấn Long Hồ phát hiện 2 thanh niên đi trên xe mô tô có dấu hiệu khả nghi. Khi được yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ thì 2 thanh niên không chấp hành và bỏ chạy. Trong lúc đuổi theo, lực lượng phát hiện chúng ném một đoạn sắt tự chế, có nhiều khía dùng để mở khoá xe. Đến địa bàn xã Long An, thì cả hai bị bắt.

Huỳnh Long Vũ Hải, sinh năm 1993, ngụ ở xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang khai nhận, vào lúc 18 giờ ngày 4/9, Hải phát hiện một xe mô tô hiệu Max, mang biển số 64K7-9967 đậu ở ngoài quán Cà phê Hoa Nắng, trên xe để sẵn chìa khoá nên Hải trộm đem xe về nhà trọ ở An Bình để giấu.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày hôm sau, Hải rủ Trần Quốc Đại, sinh năm 1978, ở Phường 2, Thành phố Vĩnh Long cùng đi Trà Vinh. Khi đến Cầu Ngã Tư, Long Hồ thì bị lực lượng công an, quân sự Thị trấn phát hiện, bắt giữ.

Ngoài vụ trộm này, Hải còn thú nhận, trước đó khoảng 3 tháng đã lấy trộm một xe mô tô hiệu Max ở Tiền Giang.

Công an Huyện Long Hồ đang tạm giữ hai đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Lê Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *