Bên bờ hạnh phúc

Với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, ngoài thực hiện tốt vai trò của một nhà sư, một trụ trì chùa luôn rèn luyện trao dồi đạo hạnh, Đại đức Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang, ở huyện Tam Bình còn phát tâm mạnh mẽ đến những người cùng khổ, những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống để góp phần cùng với xã hội mang lại niềm vui, hạnh phúc cho họ.

Đại đức Thích Phước Ngọc sinh năm 1982 tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn. Thuở nhỏ, thầy thường được mẹ dẫn đến chùa thắp nhang, lạy Phật và nghe giảng đạo vào những dịp lễ, tết hay các ngày rằm. Những câu chuyện kể về tình bạn, về sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, về luật nhân quả ở đời lĩnh hội được trong mỗi lần theo chân mẹ đã làm cho cậu học trò lớp 7 muốn được qui y cửa Phật.

Năm 13 tuổi, Đại đức Thích Phước Ngọc đã xuất gia và theo học chương trình cơ bản phật học tại tỉnh Trà Vinh. Song song với học đạo, thầy Ngọc vẫn tiếp tục học văn hóa.

Đến năm 2003, thầy tốt nghiệp tú tài và hoàn thành chương trình cơ bản Phật học. Sau đó, Thầy Ngọc tiếp tục đi học tại Thụy Điển, Đan Mạch và Anh quốc. Năm 2006, thầy trở về Việt Nam, cùng với Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội tại Vĩnh Long và các địa phương trong nước.

Năm 2008, thầy Ngọc về Tam Bình trùng tu lại chùa Phước Quang và đảm nhiệm vai trò trụ trì. Theo tinh thần "đưa đạo vào đời" thì giữa đời và đạo như một, thấy đời khổ thì đạo ra tay giúp đỡ. Vì thế, ngoài rèn luyện theo phật đạo, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, Đại đức Thích Phước Ngọc còn có mặt thường xuyên trong những chuyến cứu trợ bão lụt, tiếp sức người nghèo.

Ngoài ra, thầy Ngọc còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tiền, quà để thăm hỏi, giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo, những người già neo đơn, người khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

15 năm sống nơi cửa Phật, Đại đức Thích Phước Ngọc đã tham gia giúp đỡ cho hàng ngàn người cùng khổ, trẻ em gặp bất hạnh trong cả nước với số tiền vận động phật tử đóng góp trên 1,5 tỷ đồng. Thầy cũng đã vận động cất trên 100 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; xây dựng nhiều cầu, đường giao thông nông thôn, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Hiện nay, dự án xây dựng Trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương do Thầy Ngọc đề xuất và vận động kinh phí thành lập, đã được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt và đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công xây dựng. Dự kiến, Trung tâm sẽ nhận nuôi dạy trên 100 trẻ mồ côi, cơ nhỡ trong tỉnh.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *