Bên bờ hạnh phúc

Chợ dưa hấu Vĩnh Long đã bắt đầu nhóm vào tuần trước nhưng hiện nay, sức mua chỉ mới bắt đầu tăng với mức độ nhẹ. Người bán vẫn còn chờ người mua.

Chợ dưa hấu Tết được bố trí dọc theo các tuyến đường

Cũng như mọi năm, các lô mua, bán dưa hấu tết ở chợ Vĩnh Long được bố trí dọc theo các tuyến đường Hoàng Thái Hiếu, Hưng Đạo Vương và 30 tháng 4 của TPVL. Do lượng dưa tiêu thụ trong mấy ngày qua ở mức thấp nên hiện nay, số lượng dưa còn tại chợ khá nhiều.

Cũng như những năm trước, năm nay, dưa hấu cũng phong phú về chủng loại và có nhiều trái to, đẹp như giống dưa hột lỡ, bi ô (vỏ vàng), xuân lan (ruột vàng), mặt trời đỏ, thành long….Đặc biệt, năm nay có thêm loại dưa tiểu hắc long không hạt, trái tròn với giá cả cao hơn, khoảng gấp đôi so với loại dưa thường. Hiện, giá bán loại dưa tiểu hắc long tại chợ khoảng 12.000đ/kg, cao hơn giá dưa chưng hột lỡ, cỡ lớn từ 4.000 đến 5.000đ/kg và cao hơn gấp đôi so với các loại khác như xuân lan, thành long. Vì vậy, dưa hấu loại thường thu hút được nhiều người tiêu dùng hơn. 

Năm vừa qua, chợ dưa hấu Tết ở Vĩnh Long hiếm hàng và giá khá cao vào các phiên chợ đầu, nhưng sau đó, các nhà nông, hộ kinh doanh chuyển dưa đến khá nhiều khiến giá tuột xuống mức thấp vào những ngày 29, 30 Tết.

Năm nay, theo dự đoán của nhiều người, giá dưa hấu sẽ không rớt giá mạnh và cũng không tăng giá đột biến vào giờ cuối vì hiện tại, lượng dưa hấu ở các chợ không phải là quá nhiều.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *