Bên bờ hạnh phúc

Qua 50 năm hình thành và phát triển, ngành Du lịch nước ta đã gặt hái được nhiều thành công, chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung của cả nước. Ở tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt trong những năm gần đây, ngành Du lịch cũng có sự phát triển mạnh, đã xây dựng được nhiều sản phẩm đặc thù, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi giải trí.

Mô tô nước trên sông tại KDL Mekong

Khu du lịch Mekong – Đồng Phú, thuộc ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, được đưa vào hoạt động vào tháng 2 năm nay. Với diện tích rộng hơn 2 ha, nằm xen với hàng chục ao nuôi cá tra, cá ba sa, khu du lịch Mekong – Đồng Phú đã xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch; đáng chú ý nhất là các hoạt động vui chơi trên sông nước bằng ca nô, mô tô nước, phao chèo, phao chuối và tắm sông trên bãi cát bồi. Đây được xem là làn sóng du lịch mới của tỉnh, mở ra nhiều triển vọng trong việc phá bỏ thế đơn điệu, trùng lắp của ngành du lịch các tỉnh ĐBSCL.

Nếu nét riêng của Khu du lịch Mekong – Đồng Phú là các hoạt động trên sông, thì các dịch vụ câu cá sấu, cưỡi đà điểu là điểm nhấn của Khu du lịch Vinh Sang ở ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ. Mới đây, khu du lịch này còn đầu tư hàng trăm triệu đồng, đưa vào phục vụ du khách dịch vụ trượt cỏ – một sản phẩm du lịch khá mới ở ĐBSCL, thu hút được nhiều du khách đến vui chơi giải trí.

Cùng với các sản phẩm du lịch truyền thống như đờn ca tài tử, các loại hình đánh bắt thủy sản, ẩm thực Nam bộ, chèo thuyền thưởng ngoạn, tham quan chợ nổi… những sản phẩm mới nói trên đã góp phần tạo nên nét đa dạng và phong phú cho sản phẩm du lịch của tỉnh.

Bãi tắm cát bồi tại KDL Mekong – Đồng Phú

Từ vài điểm du lịch vườn ban đầu, đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã phát triển trên 30 điểm, trong đó có 19 cơ sở tham gia phục vụ lưu trú, chủ yếu đáp ứng cho du khách có nhu cầu tiếp cận và tìm hiểu về cuộc sống cộng đồng của cư dân địa phương. Những sản phẩm du lịch không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, phù hợp với xu hướng phát triển chung của loại hình du lịch sinh thái, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của du khách.

Là địa bàn có hệ thống kênh rạch chằng chịt, nhiều loại cây ăn trái và các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian, thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái miệt vườn, cộng với những sản phẩm du lịch mới được các điểm du lịch đầu tư khai thác, ngành Du lịch Vĩnh Long đã tạo được sức hút riêng đối với du khách trong và ngoài nước.

6 tháng đầu năm 2010, tỉnh Vĩnh Long đón hơn 339.000 lượt khách tham quan, tăng 14% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó khách quốc tế chiếm hơn 21%.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *