Bên bờ hạnh phúc

4/10, 5:11 pm

          Chặng 5, Cuộc đua xe đạp cúp Truyền Hình TP.HCM 2010: 
      Bùi Minh Thụy (ADC – Truyền Hình Vĩnh Long) vẫn giữ áo Vàng
 
   Sáng qua 14/4, cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình TPHCM diễn ra chặng đua thứ 5 từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) về TP Huế. Đây là chặng khá thú vị khi đường đua diễn ra đến 167km, và những bất ngờ từ đầu chặng với sự điều chỉnh chiến thuật của 2 ê kíp Vĩnh Long là ADC- Truyền hình và ADC- Pharma.
 
   Mới xuất phát không bấy lâu, nhiều gương mặt trẻ của những đội 2 thoát đi trước: Trẻ D.ĐT, BVTV Sài Gòn 2, ADC- Pharma VL, Hà Nội… Tuy nhiên, điều mà giới chuyên môn nhận định, đó sự điều chỉnh chiến thuật của đội ADC-THVL khi muốn thay đổi chiếc áo Vàng do Bùi Minh Thụy đang giữ sau 4 chặng qua. Mặc khác, các tay đua mạnh của các đội: TP Hồ Chí Minh, Vinasun TP. Hồ Chí Minh, BVTV Sài Gòn 1, BVTV An Giang, D. Đồng Tháp như có một “liên quân” nhằm đánh đỗ ngôi đầu bảng của một “đại gia” mới trong làng xe đạp Việt Nam- ADC- Truyền hình Vĩnh Long. Hai tay đua trẻ của ADC- Pharma VL: Trương Thế Nhựt và Hồ Văn Lộc liên tục thắng điểm 2 giải Sprint tại TP Đông Hà (Quảng Trị) và ranh giới hai tỉnh Quảng Trị- Thừa Thiên Huế. Suốt hơn 100km đường đua, bộ đôi trẻ này thay nhau ra đi khá dễ, có lúc khoảng cách so với tốp 2 hơn 5 phút. Đáng tiếc, khi chuẩn bị vào TP Huế, cách đích đến Thế Nhựt bị sự cố về xe, phải thay vỏ và bất ngờ từ phía sau khi chưa đầy 10km để về đích, 5 tay đua đội Mông Cổ tưng những đoàn tấn công quyết liệt, đây cũng là thời điểm sôi động, với màn bứt phá thụ vị. Tại đích đến, các tay đua vượt qua với tốc độ cao, nhưng cùng về đồng hàng. Tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) cán đích trước tiên, chỉ hơn Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) trong khoảng cách tính bằng cm với thành tích 3g57’19”, tốc độ trung bình 41,716km/g. Trong khi chiếc áo Vàng- Bùi Minh Thụy (ADC-THVL) về đích hạng 6, nhưng anh vẫn tiếp tục giữ chiếc áo Vàng sau 5 chặng, hơn Tuguldur Tuulkhangai (Mông Cổ, hạng 2- chỉ 2”) và Đỗ Tuấn Anh (D. Đồng Tháp, hạng 3- chỉ 9”).
 

Tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) cán đích chặng 5 tại TP.Huế

 
Với việc về đồng hạng, đội ADC- TH Vĩnh Long tiếp tục vẫn đầu giải đồng đội (50g59’53”), 2/ Mông Cổ (50g59’53”), 3/ BVTV Sài Gòn 1 (51g00’03”).
 

Bùi Minh Thụy (ADC-THVL) về đích hạng 6, nhưng anh vẫn tiếp tục giữ chiếc áo Vàng sau 5 chặng
Ngày 15/4, đoàn đua dừng chân nghỉ tại TP Huế và ngày 16/4, tranh tài chặng 6 vòng quanh cầu Trường Tiền (cố đô Huế), đường dài 54km. Dự kiến chặng đường đua này được truyền hình trực tiếp.
Tin, ảnh: Dương Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *