Bên bờ hạnh phúc

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 1/4/2009, tỉnh Vĩnh Long có hơn 3.740.000 gia súc, trong đó, đàn heo là 320.850 con và đàn bò là hơn 64.670 con.

Thời gian qua, tuy ngành chức năng và các địa phương tích cực vận động bà con chăn nuôi tham gia tiêm phòng bệnh lở mồm long móng nhưng đến nay, số lượng gia súc được tiêm phòng còn rất ít. Qua 2 tháng triển khai tiêm phòng đợt 2, lực lượng Thú y cơ sở trong tỉnh chỉ tiêm cho hơn 3.560 con heo và 652 con bò.

Qua 2 tháng triển khai tiêm phòng đợt 2, lực lượng Thú y cơ sở trong tỉnh chỉ tiêm cho hơn 3.560 con heo và 652 con bò

Theo ngành chuyên môn, bệnh lở mồm long móng rất nguy hiểm, khi phát sinh thành dịch sẽ lây lan nhanh và gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người chăn nuôi. Hiện, giá tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng type O cho heo chỉ có 8.000 đồng/con và trâu bò là 9.000 đồng/con. Do vậy, bà con chăn nuôi cần tích cực tham gia tiêm phòng để bảo vệ đàn vật nuôi.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *