Bên bờ hạnh phúc

Thời gian qua, Trại Giống cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long được xem là địa chỉ cung cấp cây giống đáng tin cậy cho các nhà vườn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, gần đây, việc sản xuất cây giống có múi sạch bệnh của trại đã gặp không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân.

Một nhà lưới sản xuất cây giống

Không chỉ gặp khó khăn trong khâu chăm sóc cây đầu dòng, việc sản xuất cây giống có múi sạch bệnh cũng không đơn giản. Các công đoạn từ giâm cành, cắt bo, ghép bo cho đến nuôi dưỡng cây giống đều được tiến hành trong nhà lưới theo một qui trình nghiêm ngặt. Chính vì vậy nên giá thành sản xuất cây có múi sạch bệnh của trại thường khá cao nên khó tiêu thụ.

Hiện Trại Giống cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long đang nuôi dưỡng hơn 400 cây có múi đầu dòng các loại như cam sành, cam xoàn, cam mật, quýt đường, bưởi da xanh, bưởi Năm roi…. Trong 6 tháng đầu năm, trại đã cung cấp cho thị trường hơn 10.600 cây giống có múi sạch bệnh, tăng hơn 2.000 cây so với cùng kỳ năm 2009.

Theo Sở NN – PTNT tỉnh Vĩnh Long, lượng cây giống có múi sạch bệnh do trại sản xuất hiện chỉ đạt khoảng 15% nhu cầu nhưng vẫn khó tiêu thụ. Nguyên nhân là do giá thành cao gấp 2 – 3 lần so với giá bán cây giống bình thường.

Trước tình hình trên, Sở NN – PTNT tỉnh Vĩnh Long đang kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ NN – PTNT sửa đổi Thông tư liên tịch số 15 ngày 08/03/2006 theo hướng giao cho UBND tỉnh quyết định mức đầu tư hỗ trợ của nhà nước và tỷ lệ thu hồi hoặc không thu hồi kinh phí đầu tư cây giống.

Nếu tháo gỡ được những khó khăn trên, Trại Giống cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long sẽ có điều kiện mở rộng qui mô sản xuất đồng thời cũng giúp cho các nhà vườn có điều kiện mua giống cây có múi sạch bệnh với giá phù hợp để phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *