Bên bờ hạnh phúc

2/10, 2:15 pm                CUỘC ĐUA XE ĐẠP CÚP TRUYỀN HÌNH TPHCM 2010: 
                 Bùi Minh Thụy (ADC-THVL) tiếp tục giành áo vàng

Đường xấu và bụi khiến chặng 2 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình HTV 2010- “Thăng Long về đất phương Nam” khiến hàng loạt tay đua liên tục gặp tai nạn hoặc sự cố về phương tiện, trong đó có tay đua Lê Văn Quỳnh (BVTV Sài Gòn 2) bị té đập ngực, lật khớp vai khi va chạm các tay đua Quân khu 7.

               Nỗ lực của Bùi Minh Thụy (giữa) rút thắng chặng 2

Đây là chặng thi đấu dài đầu tiên của giải, nhưng gần như vẫn chưa có những cuộc bứt phá quyết liệt giữa các đội trong suốt 155 km từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Dù bị thương nặng trong chặng đầu tiên, tay đua Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ) vẫn liên tục dẫn đầu trong gần 50 km đầu tiên. Cách đích gần 30km, đang nằm trong nhóm đầu, bất ngờ tay đua Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp) bị bể vỏ xe, song với kinh nghiệm dày dạn, anh đã bắt kịp đoàn đua khi cách đích chỉ còn hơn 10 km, để về nhì.

Tại đích đến, một lần nữa Bùi Minh Thụy (ADC- TH Vĩnh Long) thể hiện bản lĩnh và tốc độ khi thắng sít sao trước Công Hiếu chưa đến nửa vòng bánh xe. Về thứ 3- Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1), thứ 4- Hồ Văn Lộc (ADC- Pharma Vĩnh Long) cùng thời gian giờ 3g39’02”.

Về nhất chặng 2, Bùi Minh Thụy tiếp tục giành chiếc áo vàng qua 2 chặng đấu, giúp đội ADC TH Vĩnh Long tiếp tục đứng đầu giải đồng đội.

Ngày 12/4, đoàn đua sẽ bước vào cuộc đua leo đèo đầu tiên: Đèo Ngang với chặng đua từ Thanh Hóa đi TP Vinh- Nghệ An.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU, QUANG THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *