Bên bờ hạnh phúc

Hơn 8 năm qua, những người nghèo không may bị ốm, đau, bệnh tật phải vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Long Hồ luôn được sự giúp đỡ rất tận tình của cơ sở phục vụ cơm, cháo, nước chín từ thiện tại bệnh viện. Nhờ sự giúp đỡ đó mà bệnh nhân giảm bớt rất nhiều khó khăn. 

Đã thành thông lệ, hơn 8 năm nay, cứ vào 9 giờ sáng và 15 giờ 30 phút chiều mỗi ngày là cơ sở cấp cơm, cháo, nước chín từ thiện tại Bệnh viện đa khoa Long Hồ lại nhộn nhịp hẳn lên bởi hoạt động cấp cơm, cháo, nước chín miễn phí cho người nghèo.

Từ ngày thành lập đến nay, trung bình mỗi năm cơ sở cấp cơm, cháo, nước chín tại Bệnh viên đa khoa huyện Long Hồ phục vụ gần 400.000 suất, cơm, cháo, nước chín miễn phí cho người bệnh và thân nhân người bệnh với trị giá hàng trăm triệu đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2009, cơ sở đã phục vụ trên 50.000 phần cơm, 14.000 phần cháo và 300.000 lít nước chín miễn phí.

Hiện tại, cơ sở đã thu hút 80 thành viên tự nguyện tham gia. Để việc cung cấp cơm, cháo, nước chín được thường xuyên và liên tục, các thành viên đã chia ra thành 14 tổ luân phiên phục vụ hàng tuần. Mặc dù công việc khá vất vả nhưng những người phục vụ nơi đây đều rất tận tâm và nhiệt tình bởi niềm vui của họ là được giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người nghèo trong lúc ốm đau, hoạn nạn.

Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, hơn 8 năm qua, cơ sở phục vụ cơm, cháo, nước chín miễn phí tại Bệnh viện đa khoa huyện Long Hồ đã thật sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người nghèo mỗi khi không may bị ốm đau, phải nằm điều trị tại nơi đây. Tấm lòng và những công việc thầm lặng hằng ngày của các thành viên trong cơ sở hoạt động từ thiện này thật đáng được trân trọng.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *