Bên bờ hạnh phúc

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân năm 2010, sáng nay (04/02), đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Trung tướng Nguyễn Việt Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 đã đến thăm và chúc Tết UBND tỉnh Vĩnh Long. Ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thân mật tiếp đoàn.

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin đến các đồng chí trong đoàn về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong năm qua; đặc biệt là sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang của tỉnh với Quân khu 9 trong việc giữ vững quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Trung tướng Nguyễn Việt Quân chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Quân khu 9 đã đến thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Vĩnh Long và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 9 đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Khoa, Chính ủy của đơn vị đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2009. Trung tướng Nguyễn Việt Quân đã biểu dương những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng – quân sự; đồng thời nhắc nhở, lực lượng vũ trang tỉnh phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng “vui xuân an toàn, tiết kiệm” và trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đến thăm Công an tỉnh, đoàn công tác của Quân khu đã được Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thông báo về những thành tựu quan trọng mà ngành đã đạt được trong năm 2010.

Trước thềm năm mới, Trung tướng Nguyễn Việt Quân đã gửi lời thăm hỏi đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Vĩnh Long; đồng thời động viên lực lượng Công an và Quân sự tiếp tục phối hợp tốt trong các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Anh Kiệt – Thành Trực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *