Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (20/07), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị triển khai cho cán bộ ngành, hội, đoàn thể tỉnh và thành phố Vĩnh Long về việc tổ chức khảo sát đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau 30/4/1975.

Có 7 đối tượng được khảo sát trong đợt này là quân nhân và công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia và cán bộ dân sự các ngành; cán bộ dân chính đảng cấp huyện, xã, phường, thị trấn; dân quân tập trung, tự vệ; thanh niên xung phong; công dân làm nhiệm vụ trên địa bàn có chiến sự xảy ra và quân nhân, công an nhân dân đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, đang hưởng chế độ hàng tháng, nhập ngũ từ tháng 5/1975, có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế ở Camphuchia từ tháng 1/1979 đến 31/8/1989, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở các xã, huyện thuộc biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến 7/1/1979; ở biên giới phía Bắc từ 2/1979 đến 31/12/1988 và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5/2975 đến 31/12/1988.

Mục đích của việc khảo sát nhằm nắm chắc đối tượng tham gia cách mạng sau 30/4/1975 làm cơ sở để cuối năm 2010, Đảng và Nhà nước ra chủ trương giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng này.

Theo đó, các xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành khảo sát đối tượng và báo cáo về huyện, thành phố trước ngày 15/8/2010 và huyện, thành phố tổng hợp báo cáo về tỉnh trước ngày 20/8/2010.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *