Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (29/06), tại huyện Bình Minh, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại lễ nhân kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 – 18/5 năm Canh Dần 2010). Đến dự có ông Nguyễn Thiện Tích, Trưởng ban Văn hóa Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện UBND tỉnh và chính quyền địa phương huyện Bình Minh.

Thực hiện đường lối hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, trong những tháng đầu năm 2010, các Ban trị sự Phật giáo Hoà Hảo trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội; cấp phát gạo hàng tháng cho 76 cụ già, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức bếp ăn từ thiện phục vụ xã hội. Tổng giá trị phúc lợi mà các Ban Trị sự Phật giáo Hoà Hảo thực hiện trong những tháng đầu năm nay đạt trên 138 triệu đồng.

Ngoài ra, những năm qua, các Ban Trị sự cũng đã vận động xây cất 64 căn nhà tình thương cho các hộ người nghèo, trị giá hàng trăm triệu đồng; xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn với số tiền gần 300 triệu đồng. Các tổ sưu tầm và sơ chế thuốc của các Ban Trị sự đã thu hái được 29 tấn thuốc nam và 14 tấn thuốc núi cung cấp cho các phòng chẩn trị trong, ngoài tỉnh phục vụ bệnh nhân miễn phí.

Được biết, tỉnh Vĩnh Long hiện có 31 Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, với 114 trị sự viên. Nhìn chung, các Ban trị sự cơ sở đã từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội và sinh hoạt đúng theo giáo lý, pháp luật.

Hoàng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *