Bên bờ hạnh phúc

Ngày 13/11, huyện Bình Minh tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học lần thứ 5, năm 2008-2009.

Trong 2 năm 2008 và 2009, huyện Bình Minh có 8 lượt đơn vị xã, thị trấn tổng kết xây dựng gia đình hiếu học. Kết quả, toàn huyện có 332 gia đình đạt gia đình hiếu học 3 cấp. Trong đó, cấp tỉnh có 31 gia đình, cấp huyện có 117 gia đình và cấp cơ sở có 184 gia đình, nâng tổng số gia đình hiếu học từ trước đến nay của huyện lên 1.580 gia đình, chiếm 8,4% so tổng số hộ dân trong toàn huyện. Trong quá trình xây dựng gia đình hiếu học, Hội Khuyến học huyện Bình Minh kết hợp với công tác củng cố và phát triển hội viên mới, trong 2 năm 2008 và 2009, huyện đã phát triển thêm 286 hội viên, thành lập mới 11 chi hội ấp và trường học.

Trong 2 năm 2010 và 2011, huyện Bình Minh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đăng ký gia đình hiếu học, tiếp tục củng cố Ban vận động xây dựng gia đình hiếu học ở cơ sở đủ mạnh để làm nồng cốt xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.

Dịp này, UBND huyện Bình Minh khen thưởng cho 12 gia đình hiếu học tiêu biểu và tặng danh hiệu cho 117 gia đình hiếu học năm 2009.

Hoàng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *