Bên bờ hạnh phúc

Kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, hôm nay (23/07), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thành lập 8 đoàn đến thăm và tặng quà 100 gia đình chính sách tiêu biểu tại 8 huyện, thành phố trong tỉnh. Đoàn do ông Trương Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách tại Phường 3 và Phường 8, Thành phố Vĩnh Long. Cùng đi có ông Phan Anh Vũ, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long.

Tại Khóm 1, Phường 3, TP Vĩnh Long, đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Thế, cán bộ kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tuy đã ngoài 82 tuổi, ông Thế vẫn luôn quan tâm, động viên con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực xây dựng gia đình văn hoá, phát huy tốt truyền thống gia đình cách mạng.

Đoàn cũng đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nhung ở Khóm 3, Phường 3. Mẹ có 4 con trai và 1 con dâu đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi thăm hỏi tình hình sức khỏe của mẹ Nhung, ông Trương Văn Sáu cùng các thành viên trong đoàn đã thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Trương Văn Sáu cũng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình thương binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn Phường 8.

Trong dịp 27/7 năm nay, tỉnh Vĩnh Long có 14.400 gia đình chính sách được tặng quà với tổng kinh phí từ Trung ương và tỉnh trên 3 tỉ đồng.

Cũng trong ngày hôm nay, ông Phan Đức Hưởng cũng đến thăm các gia đình chính sách tại huyện Trà Ôn; bà bà Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm gia đình chính sách tại huyện Mang Thít; ông Phạm Văn Đấu thăm gia đình chính sách tại huyện Vũng Liêm; ông Nguyễn Văn Diệp thăm gia đình chính sách huyện Vũng Liêm; ông Trương Quang Phú thăm gia đình chính sách tại huyện Long Hồ và ông Huỳnh Văn Tài thăm gia đình chính sách huyện Tam Bình.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *