Bên bờ hạnh phúc

Lao là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, không chỉ tàn phá sức khỏe của người bệnh mà còn ảnh hưởng xấu đến kinh tế gia đình. Theo quy định hiện hành, nếu tham gia BHXH thì bệnh nhân lao sẽ được hưởng chế độ BHXH khi nghỉ việc dài hạn để điều trị bệnh.

Theo Luật BHXH, bệnh lao là 1 trong 14 bệnh được hưởng BHXH trong thời gian nghỉ việc điều trị bệnh

Theo Luật BHXH, bệnh lao là 1 trong 14 bệnh được hưởng BHXH trong thời gian nghỉ việc điều trị bệnh. Theo đó, người tham gia BHXH, nếu có chỉ định của bác sĩ phải nghỉ việc điều trị bệnh lao dài hạn, khi nghỉ việc sẽ được BHXH thanh toán 75% mức lương hiện hưởng hằng tháng trong thời gian 6 tháng trong năm. Nếu sau thời gian điều trị 6 tháng, bác sĩ có chỉ định cần nghỉ điều trị tiếp tục thì người tham gia BHXH đủ 30 năm trở lên sẽ được hưởng 65% mức lương hiện hưởng hằng tháng. Người tham gia BHXH từ 16 – 29 năm được hưởng 55% và người tham gia BHXH đủ 15 năm được hưởng 45% mức lương hiện hưởng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là nước đứng thứ 12 trong 22 nước có số người nhiễm lao cao của thế giới với 44% dân số bị nhiễm lao. Riêng Vĩnh Long, mỗi năm, tỉnh ta phát hiện, điều trị khoảng 1.300 người mắc bệnh lao, trong đó, bệnh nhân trong độ tuổi lao động đang có xu hướng tăng nhanh.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *