Bên bờ hạnh phúc

Tham gia ngày hội có có trên 200 gian hàng cây, con giống của 9 huyện, thị trong tỉnh cùng một số cơ sở sản xuất cây giống ở một số tỉnh, thành trong khu vực. Tại đây, như thường lệ hàng năm, ngoài các hội thi đấu xảo trái ngon và hội thi sinh vật cảnh, cây giống, ban tổ chức còn tổ chức các hội thảo liên quan đến việc phát triển cây ăn trái bền vững. Đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa 4 nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) để tìm kiếm những giải pháp phát triển cây ăn trái tạo thu nhập cao, ổn định cho nông dân vùng ĐBSCL.

Ngoài các loại cây ăn trái ngon, an toàn được giới thiệu, ngày hội cũng mang đến người tiêu dùng, nhất là nông dân, những sản phẩm nông nghiệp mới và hữu dụng trong sản xuất kinh doanh.

Ngày hội cây, trái ngon, an toàn và sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2009 sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 30/5/2009. Đây là cơ hội để các nhà vườn ĐBSCL gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, nuôi trồng các loại cây, con giống an toàn và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *