Bên bờ hạnh phúc

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển sâu rộng, với nhiều mô hình sáng tạo và hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Cách đây 5 năm, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/08 hàng năm là ngày Hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tôn vinh vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Lực lượng Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn để triển khai, thực hiện phong trào nầy đến tận cơ sở và các cơ quan, doanh nghiệp, từ đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và tinh thần đề cao cảnh giác, trách nhiệm công dân trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

5 năm qua, nhân dân đã kịp thời cung cấp trên 14.000 nguồn tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, giúp cho lực lượng công an làm rõ nhiều vụ án, triệt phá hằng trăm tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt xử lý gần 1.800 đối tượng phạm pháp hình sự, vận động hằng chục đối tượng phạm tội ra đầu thú, thu hồi tài sản trị giá nhiều tỷ đồng trả lại cho nhân dân. Qua phong trào, một số địa phương đã xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả như: câu lạc bộ phòng chống tội phạm, vận động người thân trong gia đình không thực hiện hành vi phạm tội, phòng chống tội phạm hủy hoại đường dây điện, quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư… Những phong trào đã làm xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, nhân dân về tinh thần đề cao cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, bảo vệ bình yên thôn xóm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Với những thành tích trên, 5 năm qua, Bộ Công an đã tặng 15 cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị, địa phương dẫn đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, các ngành liên quan đã tặng hàng trăm bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Thực tiễn cho thấy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội càng hiệu quả khi có sự chung tay, giúp đỡ của nhân dân. Tổ chức được phong trào là khó, nhưng duy trì được phong trào còn khó hơn nhiều. Xác định được điều đó, lực lượng Công an Vĩnh Long càng ra sức phấn đấu thực hiện thật tốt nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân tin tưởng giao phó, luôn biết dựa vào dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, biết phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để mỗi xóm thôn, mỗi khu phố đều được an toàn, mỗi người dân là người bạn đồng hành của lực lượng Công an trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.

Thanh Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *