Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 21 của Chính phủ về chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Ông Phạm Văn Đấu, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Văn Đấu, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị khai Nghị quyết số 21 của Chính phủ

Tham dự hội nghị còn có Ông Trương Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Ông Phan Bá, Vụ trưởng vụ công tác phía Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, đại biểu được triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2011.

Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tài nguyên của các cơ quan đơn vị. Chiến lược này còn nhằm ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Để thực hiện đạt mục tiêu của chiến lược đề ra, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo tập trung công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng; đồng thời, phát động phong trào quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm tham nhũng.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Đấu, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quán triệt nghiêm túc Nghị quyết này; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp với ngành, cấp, địa phương mình; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Các cơ quan HĐND, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cần phát huy vai trò giám sát của mình. Có như vậy, việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng mới mang lại hiệu quả.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *