Bên bờ hạnh phúc

Ngày 30/12/2009, ông Lê Thanh Liêm ở thôn Hạ 1, xã Thủy Xuân, TP Huế, chủ cơ sở thực hiện chiếc mõ và tượng phật Di Lặc khổng lồ trên gỗ mít cho biết, hai vật này sẽ được triển lãm tại Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Chiếc mõ có trọng lượng 250kg, chiều cao 1,1m, dùi cao hơn 1m. Nét độc đáo của chiếc mõ này là trên mõ chạm trổ 2 con Ngư hóa song long châu, tượng trưng cho cá rồng. Trên chiếc mõ có khắc dòng chữ: “Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long”. Chiếc mõ khổng lồ này có ưu điểm, khi dùng dùi để gõ thì phát ra âm thanh lớn, vọng như tiếng trống. Hiện, chiếc mõ này đã được vận chuyển ra Hà Nội.

Chiếc mõ khổng lồ khi gõ phát ra âm thanh lớn và vọng như tiếng trống. Ảnh. S.T

 Tượng Phật Di Lặc có trọng lượng 120kg và chiều cao 1,5m đang được các thợ thủ công gấp rút hoàn thiện và dự kiến sẽ đưa ra Hà Nội vào trung tuần tháng 1/2010. Theo phác thảo, tượng Phật sẽ đứng trên 1 con rồng.

Mỗi sản phẩm được thực hiện trong vòng 2 tháng từ các công đoạn cưa, xẻ gỗ, đục, đẽo, điêu khắc, chạm trổ với sự tham gia trực tiếp của 5 thợ.

Theo Bee.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *