Bên bờ hạnh phúc

Sự trượt dốc của thị trường chứng khoán 2008 khiến tài sản của 100 người giàu nhất trên sàn bốc hơi hàng chục nghìn tỷ đồng. Ngoài năm nhân vật đứng đầu danh sách, các trường hợp còn lại nắm chưa tới 1.000 tỷ đồng cổ phiếu.

2008 là năm thứ ba liên tiếp VnExpress.net điều tra, thống kê và lập danh sách 100 người nắm giữ nhiều vốn nhất trên sàn chứng khoán. Biến động tài sản của các nhân vật trong Top 100 phản ánh rõ nét thăng trầm của thị trường năm qua.

Đại gia đứng đầu Danh sách 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán 2008 do VnExpress.net sắp công bố vẫn nắm giữ số vốn tương đối lớn, trên 6.000 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với vị trị số 1 trong danh sách năm 2007. Tuy nhiên, người đứng cuối trong danh sách chỉ sở hữu vỏn vẹn 55,4 tỷ đồng, giảm gần một nửa.

giaunhat.jpg

Ảnh minh họa

Thứ hạng của nhiều VIP cũng thay đổi đáng kể. Đa phần bị sụt giảm tài sản do thị trường chứng khoán tuột dốc, cho dù tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu không thay đổi, thậm chí tăng lên. Khủng hoảng tài chính toàn cầu cùng những khó khăn nội tại của kinh tế trong nước ảnh hưởng không nhỏ sức khỏe của các doanh nghiệp niêm yết.

Tính chung, 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán 2008 chỉ nắm giữ một lượng vốn tương đương 37,8 nghìn tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm trước. Trong số này, chỉ có 34 phụ nữ với số vốn tương đương 10,27 nghìn tỷ đồng.

Giành vị trí số 1 trong Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán 2007 do VnEpress.net công bố là ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Sài Gòn Investment Group (SIG). Tính đến cuối 2007, với 30 triệu cổ phiếu KBC và 4,2 triệu cổ phiếu ITA, ông Tâm có trong tay gần 6.300 tỷ đồng. Tổng tài sản của 100 người giàu nhất sàn chứng khoán 2007 lên đến 70 nghìn tỷ đồng.

Vn-Index mở cửa giao dịch năm 2008 ở 921,07 điểm nhưng vào phiên 31/12 chỉ còn 315,62 điểm, giảm 65,7%.

Còn Hastc-Index chốt phiên cuối năm ở mức 105,12 điểm, giảm 67,39%.

Tính đến cuối năm 2008, có tất cả 345 cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội và TP HCM, với tổng giá trị vốn hóa hơn 281 nghìn tỷ đồng, tương đương 19% GDP. Lượng công ty niêm yết tăng hơn 35%, song chỉ số chung ở hai sàn trượt dốc gần 70%. Vì thế mà quy mô vốn hóa năm 2008 giảm gần một nửa so với năm 2007. Tỷ trọng đóng góp của thị trường chứng khoán trong GDP cũng giảm mạnh so với mức 43% của năm 2007.

Trong số gần 60 tân binh chào sàn năm nay, 6 công ty có vốn điều lệ trên 500 tỷ đồng như Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl (VPL), Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) hay Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đã góp phần tăng thêm hàng cho chất lượng cho thị trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của những công ty này cũng là những ứng viên tiềm năng cho danh sách 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán 2008.

Nguồn dữ liệu để VnExpress.net xây dựng danh sách 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán vẫn là cáo bạch niêm yết lần đầu, niêm yết bổ sung và thông tin công bố của các công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự tăng, giảm tỷ lệ sở hữu của các doanh nhân được tính toán trên cơ sở những lần thay đổi vốn điều lệ và thông tin giao dịch nội bộ của từng doanh nghiệp.

Với những trường hợp chưa rõ ràng, VnExpress.net đã liên lạc với bộ phận công bố thông tin của các doanh nghiệp và trao đổi trực tiếp với một số nhân vật có tên trong Top 100 để có được số liệu gần với thực tế nhất.

Tài sản của 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán 2008 chỉ dừng lại ở số cổ phần mà các cá nhân nắm giữ tại các công ty đang niêm yết trên thị trường, tính theo giá chốt phiên giao dịch ngày 31/12/2008.

Trên thế giới, từ lâu công chúng đã quen thuộc và háo hức đón xem danh sách những người thành đạt, giàu có do các tạp chí uy tín như Forbes, Business Week hay Fortune bình chọn hằng năm. Điều đó góp phần tạo nên một cuộc chạy đua lành mạnh, gián tiếp thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Với nhiều doanh nhân, nhà quản lý, có tên trong danh sách cũng là niềm tự hào, bởi nỗ lực và thành quả của họ được ghi nhận.

Khi công bố danh sách tỷ phú thế giới, những người giàu nhất tại các châu lục, Forbes cho biết họ cố gắng để có được số liệu càng gần con số thực càng tốt. Và con số tạp chí này đưa ra đều ở mức vừa phải, thường được hiểu là mức "ít nhất" mà các nhân vật trong danh sách có.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *