Bên bờ hạnh phúc

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tiếp tục xuống thấp. Sớm nay, vùng núi cao rét dưới 10 độ C và dự báo còn xuống dưới 5 độ.

Hai ngày sau đợt không khí lạnh mạnh tràn về, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc sụt giảm nhanh chóng. Sáng nay, nhiều khu vực miền núi rét dưới 10 độ như Sapa (Lào Cai) 7,3, Sìn Hồ (Lai Châu) 8,1…

Hàng loạt địa phương khác sáng nay nhiệt độ xuống dưới ngưỡng rét đậm (15 độ C) như Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La. Tại Hà Nội, lúc 7h sáng nay, trời rét xấp xỉ 15 độ C.

Ảnh: Hoàng Hà.
Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm thứ 2 trong mùa đông. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiệt độ sụt giảm nhanh kèm theo gió mùa đông bắc trong đất liền thổi mạnh càng tăng thêm cảm giác rét buốt, đặc biệt là về đêm và sáng.

Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, giá rét ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục kéo dài tới tuần sau. Một số vùng núi cao rét dưới 5 độ C, trời không mưa.

Tại Hà Nội, nhiệt độ dao động 11-19 độ C, vùng núi Ba Vì xuống dưới 10 độ. Trời âm u. Đợt không khí lạnh cũng khiến Trung Trung Bộ trải qua cảm giác rét buốt vào đêm và sáng, nhiệt độ 16-25 độ. Nam Bộ mưa nhẹ vào chiều tối, nhiệt độ 20-31 độ C.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *