Bên bờ hạnh phúc

Sáng 22/2 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các bộ, ngành tập trung kiểm soát thị trường, giá cả sau Tết; xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực tại lễ hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong dịp Tết vừa qua không có hiện tượng thiếu, sốt hàng, không có mặt hàng nào giá tăng đột biến. Tuy nhiên, giá một số mặt hàng dịch vụ sau Tết còn ở mức cao. Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay việc kiểm soát thị trường, giá cả sau Tết; coi trọng điều hành thị trường tiền tệ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước tập trung giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, chấn chỉnh kỷ luật lao động, chấm dứt hiện tượng du xuân sa đà và lễ hội phô trương. Các cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm quy định làm việc bù vào ngày thứ bảy (27/2).

Trong 6 ngày nghỉ Tết (13-18/2), cả nước xảy ra hơn 400 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt (tăng gần 100 vụ so với năm ngoái), làm 292 người chết, 426 người bị thương. Theo Thủ tướng, trật tự an toàn giao thông đang diễn biến phức tạp trong mùa lễ hội, Bộ Công an cần tăng cường lực lượng tuần tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cần chỉ đạo các địa phương tổ chức lễ hội tiết kiệm, an toàn, chống lãng phí, xử phạt nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội.

Trong dịp Tết Canh Dần, hiện tượng đốt pháo, thả đèn trời đã giảm hơn 90%.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *