Bên bờ hạnh phúc

Chiều 9/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật và bế mạc Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang

đến dự lễ bế mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang. Khoảng 5.000 thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đã tham dự.

Phát biểu tại Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thân ái gửi đến đông đảo đoàn viên, thanh niên Trung Quốc và Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tình hữu nghị Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu chung của hai nước, của hai dân tộc. Dù lịch sử có lúc thăng, trầm, nhưng về tổng thể, hợp tác và hữu nghị vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước. Ngày nay, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc được hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục làm sâu sắc hơn trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện nay Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nhân dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, xây dựng Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dân Trung Quốc đang phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. 

"Sự nghiệp xây dựng và phát triển hai đất nước phía trước là một chặng đường dài, còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi thanh niên hai nước không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến vì tương lai tươi sáng của các bạn, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước chúng ta," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. 

Xuyên suốt các kỳ liên hoan và những ngày hội lớn của thanh niên hai nước, tuổi trẻ hai nước luôn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước với kỳ vọng thanh niên hai nước biết trân trọng, kế thừa, gìn giữ và phát huy hơn nữa những giá trị tốt đẹp của quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương Đoàn Thanh niên hai nước đã có nhiều sáng kiến hợp tác trong thời gian qua. 

Đánh giá Liên hoan là một trong những sáng kiến hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn qua mỗi lần gặp gỡ, giao lưu, cùng chung vui liên hoan, thanh niên hai nước có cơ hội hiểu nhau hơn, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước thêm gắn bó hơn.

"Là chủ nhân tương lai của mỗi nước, các bạn có vinh dự và trách nhiệm tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh; không ngừng vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, viết tiếp những trang sử mới trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi luôn gửi trọn niềm tin và hy vọng vào tất cả các bạn," Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ.

Phát biểu với đông đảo thanh niên hai nước, ông Trương Đức Giang, thay mặt Đảng và Chính phủ Trung Quốc nhiệt liệt chúc mừng Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III tổ chức thành công tại Việt Nam và gửi lời hỏi thăm chân thành cũng như lời chúc tốt đẹp tới các bạn trẻ thanh niên hai nước; đồng thời nhấn mạnh những năm vừa qua, dưới sự chỉ dẫn của phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt," lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước hai bên đã thăm nhau thường xuyên, hợp tác trên mọi lĩnh vực được từng bước thúc đẩy. Giao lưu nhân dân, về văn hóa tiếp tục được mở rộng. 

Năm 2015, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm lẫn nhau mang tính lịch sử.

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thăm Trung Quốc thành công. Việc trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai bên đã chỉ rõ phương hướng cũng như vạch ra lộ trình cho sự phát triển của quan hệ Trung-Việt.

"Tôi dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm Việt Nam lần này mong được góp phần tiếp tục củng cố mối tình hữu nghị hai bên, thúc đẩy hợp tác thiết thực hai nước và làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt," ông Trương Đức Giang cho biết.

Cho rằng nhân dân là nền tảng, các bạn trẻ là tương lai của tình hữu nghị Trung-Việt, ông Trương Đức Giang nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng cao độ và ủng hộ giao lưu thanh viên Trung-Việt, cố gắng xây dựng cầu nối hữu nghị và con đường hợp tác cho thanh niên 2 nước.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc tại Lễ bế mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 

Ông Trương Đức Giang nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam đang ở thời kỳ then chốt đối với công cuộc cải cách, mở cửa và công cuộc đổi mới, hai bên có thể tham khảo và giúp đỡ lẫn nhau. 

Đánh giá giao lưu nhân dân hai nước ngày càng sôi động, trong hai năm qua, tổng số người dân đi lại hằng năm giữa hai nước khoảng trên 3 triệu lượt người, ông Trương Đức Giang mong muốn các bạn thanh niên nắm vững thời cơ và quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đang trên đà phát triển, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa hiện thực và ý nghĩa chiến lược để thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển; tận dụng cơ hội du lịch, du học, kinh doanh… để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, phát huy vai trò cầu nối góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Nhấn mạnh quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam là nền tảng hợp tác rất tốt, ông Trương Đức Giang cho biết trong 12 năm liên tục, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Sáu tháng đầu năm 2016, Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN… 

Ông Trương Đức Giang bày tỏ mong muốn thanh niên các giới của hai nước sẽ là lực lượng xung phong, đi đầu góp phần thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường… giữa hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trương Đức Giang cùng chúc Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III thành công tốt đẹp, chúc tình hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại diện cho thanh niên Trung Quốc phát biểu tại chương trình giao lưu nghệ thuật, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí cho biết, trong những ngày diễn ra Liên hoan, 1.000 thanh niên là sứ giả hữu nghị Trung Quốc đã tham gia hoạt động tại 6 tỉnh phía bắc Việt Nam không những được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, mà còn cảm nhận sự tiếp đón chu đáo, tình hữu nghị nồng thắm của thanh niên Việt Nam. 

Cho rằng liên hoan lần này sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong lịch sử giao lưu thanh niên Trung-Việt, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cho biết trong tương lai, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam sẽ hợp tác chân thành, trao đổi mật thiết, xây dựng tốt thương hiệu trong giao lưu, hợp tác như Liên hoan thanh niên Trung-Việt; đồng thời khẳng định, thanh niên hai nước sẽ không phụ lòng mong đợi của lãnh đạo hai Đảng và Nhà nước hai nước, cùng nhau phấn đấu, giúp cho tình hữu nghị hai nước ngày càng phát triển và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu nhấn mạnh tuổi trẻ hai nước dự liên hoan lần này nhận thức sâu sắc sứ mệnh của thế hệ trẻ trong việc chung tay vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và tuổi trẻ Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước; không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định theo phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai."

Sau Chương trình giao lưu nghệ thuật, chiều cùng ngày, Liên hoan thanh niên Việt-Trung lần thứ III đã bế mạc tại Thủ đô Hà Nội./.

Nguồn: TTXVN/VIETNAM+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *