Bên bờ hạnh phúc

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo chiều 24/10.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng tấn công mạnh tội phạm buôn lậu, làm hàng giả và gian lận thương mại. Ảnh: VGP/Linh Đan

 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  (Ban Chỉ đạo 389) đặc biệt lưu ý đến diễn biến tình hình buôn lậu, gian lận thương mại sẽ ngày càng phức tạp trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, nhất là buôn lậu gắn liền với tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo 389, các Bộ, ngành địa phương cần xác định, coi nhiệm vụ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại là nhiệm vụ đầu tiên, ưu tiên và thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện; tiếp tục lên các phương án cụ thể về chống buôn lậu và gian lận thương mại; cần nắm chắc địa bàn để làm tốt công tác điều tra từng cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp nhằm phát hiện những thủ đoạn mới của tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại.

Về nội dung cụ thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng chuyên án, chuyên đề về chống nạn phân bón  giả ở khu vực phía Bắc; xây dựng chuyên đề chống buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới Tây Nam.

Tổng cục Hải quan xây dựng chuyên đề chống hành vi gian lận thương mại và việc nhập khẩu các chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

Tổng cục Thuế phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các doanh nghiệp quyết toán thuế từ năm 2011 đến nay, đồng thời rà soát và xử lý số tiền đã chiếm đoạt.

Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện chuyên đề phòng chống ma tuý tuyến biên giới phía Bắc, đặc biệt là ở các lối mòn lối mở.

Lực lượng Cảnh sát biển chủ trì phối hợp cơ quan chức năng xây dựng thực hiện chuyên đề chống buôn lậu xăng dầu, than, khoáng sản trên biển.

Cục Quản lý thị trường phối hợp lực lượng chức năng xây dựng và thực hiện chuyên đề đánh mạnh nạn buôn lậu trên thị trường nội địa; tăng cường kiểm tra xử lý việc buôn bán hàng lậu, hàng giả, đặc biệt chú ý địa bàn trọng điểm là Hà Nội và TPHCM.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thanh tra chuyên ngành phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng chuyên đề kiểm tra xử lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả đang lưu hành trên thị trường.

Nguồn: Linh Đan ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *