Bên bờ hạnh phúc

Dự kiến cấu trúc đề thi mới sẽ không còn phần riêng (dành cho thí sinh theo chương trình chuẩn và nâng cao) mà chỉ còn phần bắt buộc và tự chọn.

Ngày 8/10, tại Hội thảo về công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2009-2010, đại biểu đến từ các Sở GD&ĐT phía Bắc đã góp ý cho dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, dự kiến cấu trúc đề thi mới sẽ không còn phần riêng (dành cho thí sinh theo chương trình chuẩn và nâng cao) mà chỉ còn phần bắt buộc và tự chọn. Tuy nhiên, thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần tự chọn, nếu làm cả 2 phần sẽ phạm quy và không được chấm điểm phần tự chọn này.

Ảnh: Hoàng Hà.
Thí sinh trao đổi bài làm sau giờ thi. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, cần thiết cử thanh tra ủy quyền của Bộ GD&ĐT giám sát các hội đồng thi nhưng trong thành phần của đoàn nên có thêm cán bộ của Sở GD&ĐT; đồng thời, nên cho phép lực lượng công an làm nhiệm vụ vòng ngoài được mang theo điện thoại di động để liên lạc trong trường hợp có sự cố.

Ngoài ra, đại diện các Sở GD&ĐT còn đề xuất tăng mức xử phạt đối với người ra đề thi sai hoặc đề thi vượt quá chương trình, cũng như bổ sung nhân viên kỹ thuật vào hội đồng in sao đề thi để xử lý sự cố bởi hiện việc thuê nhiều máy photocopy chỉ để dự phòng gây ra nhiều tốn kém không đáng có.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục tiếp tục lấy ý kiến của các Sở GD&ĐT phía Nam cũng như tham khảo ý kiến của phụ huynh, học sinh, chuyên gia… để sớm hoàn thiện Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *