Bên bờ hạnh phúc

Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ hiện có 90 ha chuyên canh cây màu, tập trung nhiều tại hai ấp Phước Hanh A và Phước Hanh B. Mùa lũ năm nay, người trồng rau nơi đây có thu nhập khá hơn do nhiều loại màu bán được giá cao.

Những luống rau màu tại xã Phước Hậu

Mùa lũ năm nay, nông dân xã Phước Hậu trồng các loại rau màu như cải các loại, hành lá, ngò rí. Trung bình mỗi ngày, nông dân hai ấp Phước Hanh A và Phước Hanh B, xã Phước Hậu cung cấp cho thị trường từ 5 đến 7 tấn rau các loại.

Hiện tại, ngoài việc cung cấp cho các chợ Phường 8, Phường 1, Phường 3, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Chợ cầu Đôi, Ngã Tư, huyện Long Hồ, sản phẩm rau màu ở xã Phước Hậu, huyện Long Hồ còn được tiêu thụ tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh.

Công Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *