Bên bờ hạnh phúc

Sứa không nằm trong số những sinh vật được mô tả là có vẻ ngoài khơi dậy sự thèm ăn của con người. Tuy nhiên, trong chuyến chu du Địa Trung Hải mới đây, nhiếp ảnh gia Barry Bland đã may mắn "chộp" được hình ảnh một con sứa trông giống như quả trứng rán hấp dẫn.

Theo tên khoa học của loài "sứa trứng rán" là cotylorhiza tuberculata. Chúng sinh trưởng tự nhiên ở Địa Trung Hải và các vùng biển Aegean và Adriatic, do cần lượng ánh sáng mặt trời lớn để sống sót. Ngoài Địa Trung Hải, sứa cotylorhiza tuberculata còn được tìm thấy nhiều ở những vùng biển ấm nhiều nắng khác như biển Aegea – vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải, nằm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài phần màu vàng đặc biệt giống lòng đỏ trứng, sứa 'trứng rán' còn sở hữu những đốm xanh trắng kiểu chấm bi khiến không ít người liên tưởng tới một cây đèn chùm duyên dáng.

So với các loài sứa khác, sứa trứng rán cũng được coi là an toàn để tiếp cận hơn. Lí do vì, vết chích của chúng rất ít hoặc hầu như chẳng có ảnh hưởng với con người.

 

Theo VNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *