Bên bờ hạnh phúc

Nghi thức giao phối của đại bàng hói như một bộ phim hành động. Chúng vờn nhau, lao vào nhau như mũi tên trong không trung rồi quan hệ.

Từ "Bald" nghĩa là "hói" trong tên của loài đại bàng hói Bald Eagle thực chất xuất phát từ tính từ "piebald", có nghĩa là "bao gồm hai màu sắc khác nhau" chứ không phải loài đại bàng này bị hói đầu như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Đại bàng hói là một trong những kẻ săn mồi trên không điệu nghệ nhất trên thế giới, nhưng tiếng thét của chúng thực sự không ấn tượng như trên phim ảnh. Nó phải ra âm thanh thậm chí chỉ có âm lượng ngang ngửa với loài gà.

Benjamin Franklin không muốn chim đại bàng hói là biểu tượng quốc gia vì tính tình không trung thực và không phải là một con chim chăm chỉ. Với ưu thế của bản thân, đại bàng hói sẵn sàng cướp trên tay con mồi của những con chim hiền lành, chăm chỉ khác.

Khác các loài chim khác, đại bàng hói có khả năng bơi lội tốt đáng ngạc nhiên. Không chỉ làm chủ bầu trời, đại bàng hói còn vững vàng bơi trong nước.

Trong số tất cả 59 loài chim đại bàng trên thế giới, trong đó có hai loài có nguồn gốc từ Mỹ thì đại bàng hói là loài duy nhất sống riêng ở Bắc Mỹ – đây là một trong những lý do chính chúng được chọn là biểu tượng quốc gia của Mỹ.

Nghi thức giao phối của loài chim này như một bộ phim hành động. Có lẽ vì là chúa tể bầu trời nên chuyện phòng the của loài động vật này cũng rất mạnh mẽ. Chúng vờn nhau, lao vào nhau như mũi tên trong không trung, khóa móng vuốt của nhau, rơi tự do rồi lại lao vào nhau cho đến khi "xong chuyện".

Đại bàng hói là loài chim rất gắn bó với bạn đời của mình. Một khi đã tìm thấy bạn đời, chúng sẽ quấn quít không rời.

Tổ của chim đại bàng hói thực sự rất lớn, đến nỗi con người phải kinh ngạc vì trong khi các loài chim khác nhặt nhạnh để làm tổ, đại bàng hói có thể phá nguyên cây để dựng tổ của nó. Chiếc tổ chim lớn nhất từng được phát hiện ở Florida vào những năm 1960 có trọng lượng lên tới gần 2 tấn, đường kính 2,9m và sâu 6m.

Những con đại bàng hói con rất đáng yêu nhưng cũng đáng sợ, xét cho cùng chúng cũng là những sát thủ bầu trời tý hon.

Đại bàng hói có thói quen đi săn tập thể, một con sẽ đánh lạc hướng kẻ thù còn một con sẽ từ phía sau đánh úp. Khi con mồi chịu chết, chúng chia nhau chiến lợi phẩm.

Đại bàng hói là động vật có hình ảnh được in rộng rãi nhất thế giới. Chỉ tính riêng hình ảnh của đại bàng hói trên đồng đô la, đã có 28 tỷ hình ảnh của nó được phát hành rộng rãi.

Việc sở hữu lông của đại bàng hói được cho là vi phạm pháp luật. Nếu bạn sở hữu lông của loài động vật này, bạn sẽ thực sự là một tội phạm liên bang, bị phạt một năm tù giam và phạt tiền lên tới 200.000 USD.

Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, những người Mỹ bản địa sử dụng lông vũ trong các buổi lễ tôn giáo được miễn tội, nhưng lông phải được mua trong kho lưu trữ của chính phủ ở Denver, nơi thi thể của những con chim chết được bảo quản.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *