Bên bờ hạnh phúc

Báo tuyết, loài động vật cực kỳ quý hiếm mang trong mình sức mạnh tình yêu tiềm tàng, đến khi trỗi dậy, báo tuyết khiến nhiều người bất ngờ bởi tiếng gầm của mình.

Mới đây, các nhà khoa học đã ghi lại được bằng chứng cho thấy sức mạnh tình yêu đáng gờm của báo tuyết. Cụ thể, một đoạn video ghi lại cảnh một con báo tuyết đực gầm lên những tiếng mời gọi giao phối, một điều mà nhiều người tin rằng không thể xảy ra.

Theo nghiên cứu, cấu tạo cổ họng không cho phép báo tuyết gầm lên những âm thanh vang dội giống các mãnh thú họ Mèo lớn khác như sư tử, báo đốm, hổ vằn. Tuy nhiên sự thực chứng minh, con báo tuyết được phát hiện ở miền Nam Siberia này hoàn toàn có thể gầm thét để gọi bạn tình.

Theo thông tin đăng tải, báo tuyết quý hiếm có tên khoa học là Panthera uncia, là một loài thuộc họ Mèo lớn, sống trong các dãy núi ở Trung Á.

Báo tuyết có thể hoàn toàn thích nghi với cái lạnh và cảnh quan cằn cỗi trên những vùng núi cao hiểm trở và buốt giá. Bàn chân của báo tuyết rất lớn, phủ lông dày giống như một đôi giày tuyết tự nhiên, giúp chúng giữ ấm và di chuyển dễ dàng trong cái lạnh thấu xương.

Báo tuyết có thể hoàn toàn thích nghi với cái lạnh và cảnh quan cằn cỗi trên những vùng núi cao hiểm trở và buốt giá. Bàn chân của báo tuyết rất lớn, phủ lông dày giống như một đôi giày tuyết tự nhiên, giúp chúng giữ ấm và di chuyển dễ dàng trong cái lạnh thấu xương.

Báo tuyết được biết đến là loài động vật nhút nhát, sống đơn độc và tính cách rất khó nắm bắt.

Báo tuyết đực và báo tuyết cái chỉ nhìn thấy nhau trong mùa giao phối, còn lại chúng rất ít chạm mặt.

Được cho là không thể gầm thét do dây thanh âm không phát triển nhưng bằng chứng mới nhất cho thấy báo tuyết hoàn toàn có thể cất tiếng vì tình yêu, bình thường chúng không gầm thét vì chúng không thích thể hiện mà thôi.

Trong ảnh là một con báo tuyết quý hiếm gầm nhẹ.

Theo Kienthuc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *