Bên bờ hạnh phúc

7/08, 9:06 am Những loại công cụ kỳ lạ nhất (2)

Con voi



Voi là một loài động vật rất thông minh. Với chiếc vòi có nhiều chức năng, con voi có thể làm rất nhiều việc, từ những công việc nặng như đẩy ngả một cây hay những công việc bé xíu như nhặt một đồng xu. Voi có thể dùng vòi nhặt nhánh cây đưa lên lưng để…gải, đó là một cách sử dụng công cụ lao động vô cùng thông minh. Ngày nay, trong các vườn bách thú, người ta còn dạy cho voi biết cách vận động bộ não vào các hoạt động nghệ thuật như vẽ và công việc này đã biến chú voi tinh nghịch thành một họa sĩ thực thụ.

Chim sẻ

Chim gõ kiến chẳng gặp khó khăn gì trong việc bắt lấy các loại côn trùng trú ẩn trong thân cây. Chúng dùng chiếc mỏ siêu cứng của mình làm vỡ những lớp cây cứng sau đó là dùng chiếc lưỡi có khả năng vươn dài gắp 3 lần chiếc mỏ để đưa vào trong bắt côn trùng. Tuy nhiên, với loài chim sẻ thì không có được chiếc mỏ cũng như chiếc lưỡi của chim gõ kiến. Có rất nhiều loài chim sẻ, mỗi loài ăn một loại thức ăn riêng. Tuy nhiên đối với loài chim sẻ chuyên ăn những côn trùng trong thân cây thì sẽ ra sao trong khi nó không phải là gõ kiến. Tạo hóa cũng công bằng, không có mỏ dài thì nó dùng trí thông minh. Khi con sẻ phát hiện côn trùng trong thân cây, nó lập tức đi tìm gai xương rồng. Nó dùng gai xương rồng như chiếc mỏ của con gõ kiến để lôi con côn trùng ra khỏi nơi trú ngụ. Nếu gai xương rồng không xong, nó đi tìm nhánh cây, nếu nhánh cây lỡ bị ngắn, nó sẽ tìm nhánh cây dài hơn cho đến khi nào ăn thịt được con côn trùng thì thôi.

Dã nhân

Dã nhân là một trong những giống loài linh trưởng rất thông minh. Sinh sống chủ yếu trong rừng Borneo của Indonesia, dã nhân có thể bắt trước những hành động của con người một cách tuyệt vời. Trong cánh rừng quá rậm rạp và ẩm ướt vào loại nhất nhì thế giới này, cùng tồn tại những điều lợi và cả bất lợi đối với dã nhân. Tuy nhiên, vì thông minh nên những khó khăn đã không làm lùi bước con vật tinh khôn này. Để ăn được mật ong, con người dùng khói để đẩy ong bay đi, sau đó lấy cả tổ, dã nhân thì không. Nó dùng một cái cây tương đối dài chọc một lỗ vào tổ ong mật, sau đó ngậm đầu kia, chờ mật chảy xuống. Làm như thế vừa lấy được mật ong mà lại không làm kinh động đến cả tổ ong. Nếu muốn ăn trái cây, mà trái đó có nhiều gai nhọn, con dã nhân dùng cây cạo hết gai nhọn và ăn trái ngon lành. Ngoài ra, dã nhân còn bắt chước con người làm nhà, chúng tự thiết kế xây dựng những ngôi nhà trên cây để tránh mưa vì trong cánh rừng Borneo này lượng mưa hàng năm là khá lớn.

Quạ đen



Trên đảo New Calidonia có một giống quạ cực kỳ thông minh. Cũng dùng cây để bắt côn trùng, nhưng không giống như chim sẻ chọc vào côn trùng rồi lôi nó ra. Quạ biết được những con côn trùng trong thân cây mà mình sắp bắt có đặc điểm là bộ răng khá cứng có thể cắn dính vào gỗ, nên quạ chỉ việc thọc nhánh cây vào hang cho con mồi cắn vào nhánh cây rồi từ từ lôi con mồi ra khỏi tổ của nó. Nếu con mồi không chịu cắn vào cây gỗ hay không có răng, con quạ sẽ dùng mỏ bẻ cong cành cây cho nó có hình dạng giống như cây móc và lôi con côn trùng ra khỏi hang.

Hắc tinh tinh



Hắc tinh tinh có thể chế tạo đến 19 loại công cụ, khả năng chế tạo công cụ của loài động vật này chỉ đứng sau con người. Trong những cánh rừng nhiệt đới của châu Phi, hắc tinh tinh có thể dùng cây để chọc vào tổ mối cho nó bò ra và bắt ăn thịt. Mặt khác, nó có thể dùng đá làm công cụ đập vỡ vỏ của những loại quả cứng. Chính điều này cũng tiến bộ hơn dã nhân.

Những loại công cụ kỳ lạ nhất (1)

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *