Bên bờ hạnh phúc

Toàn thân con vật trơn nhẵn, giống như sinh vật lai bị lỗi… lợn đất châu Phi là một trong những con vật xấu xí nhất hành tinh.

Con lợn đất con xấu xí này được sinh ra tại Vườn thú Henry Doorly, Mỹ. Toàn thân của nó trơn nhẵn, có mõm dài đặc trưng.

Loài động vật kỳ lạ có cơ thể của một con thú ăn kiến, tai thỏ, mõm lợn và đuôi của Kangaroo.

Cơ thể của chúng có màu xám đen, lưng uốn cong và bộ lông khá thưa thớt.

Lợn đất có chiếc đuôi có thể dài tới 70 cm, khá to và thon dần về phía đỉnh.

Lợn đất là loài hoạt động về đêm. Chúng thường ẩn náu trong hang mát mẻ dưới lòng đất, thay vì ở trên mặt đất vào buổi trưa nắng gắt.

Hang của lợn đất được đào bằng đôi chân có móng vuốt chắc khỏe.

Khi mặt trời lặn, lợn đất dùng móng vuốt chân trước để đào hang mối, sau đó dùng cái lưỡi dài có chất nhầy để thưởng thức những con mối một cách say sưa.

Lợn đất châu Phi sống rải rác ở khắp phía Bắc sa mạc Sahara, châu Phi, được xem là loài động vật có hình dáng kỳ dị nhất thế giới.

Nó được gọi là “lợn đất” nhưng bề ngoài lại không hoàn toàn giống một chú lợn thông thường.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *