Các nhà sinh vật học thuộc Đại học Queensland (Australia) vừa đưa ra giả thuyết lý giải khả năng vượt biển của những con cá sấu nước mặn: là một tay bơi lặn kém cỏi, nhưng có thể là "vận động viên" lướt sóng cừ khôi.

Theo tiến sĩ Hamish Campbell và các đồng nghiệp ở công viên hoang dã Queensland, nhờ cách di chuyển độc đáo này, thậm chí, những con cá sấu có thể di chuyển qua những vùng biển rộng, định cư ở những hòn đảo phía Nam Thái Bình Dương.

Ông nhận xét: “Mặc dù dành phần lớn thời gian sống tại vùng nước mặn, nhưng cá sấu không được coi là những loài lưỡng cư thủy sinh như rùa. Lí do là vì chúng phụ thuộc chủ yếu vào môi trường trên cạn về thức ăn và nước uống”.

Trước đây, luôn có những câu chuyện truyền khẩu về hình ảnh của những con cá sấu khổng lồ ở phía xa ngoài biển, giống như những con quái vật biển khủng khiếp. Với nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã chứng minh, đó là sự thực về những con cá sấu tiến hành những cuộc trường chinh từ hòn đảo này sang đảo khác để kiếm ăn hay kết đôi.

Để tiến hành nghiên cứu, họ phải sử dụng công nghệ định vị âm thanh dưới nước và vệ tinh nhằm theo dấu cá sấu.

Phát hiện trên được đăng tải trên tuần báo Sinh thái động vật của Hiệp hội sinh học Anh. Cuộc nghiên cứu được tiến hành qua việc đính nhãn theo dõi 27 chú cá sấu trưởng thành tại khu vực cửa sông Kenedy ở Bắc Queensland. Quá trình theo dõi diễn ra liên tục, chu kì 12 tháng với sự trợ giúp của máy phát siêu âm cũng như máy thu đặt dưới nước.

Với khả năng lướt trên những con sóng, cá sấu nước mặn có thể di chuyển từ hòn đảo này qua hòn đảo khác, vượt hàng trăm km trên biển

 Kết quả là, họ nhận thấy cả cá sấu trưởng thành đực và cái đều có những hành trình dài tới hơn 50 km từ vùng đất quê nhà tới cửa sông và ra biển.

Dữ liệu cho thấy, chúng luôn di chuyển trong khoảng một giờ khi những cơn sóng thay đổi, cho phép chúng lướt trên dòng chảy. Khi những cơn sóng ngừng ủng hộ chúng, chúng tạm dừng hành trình và di chuyển dọc theo bờ.

Một chú cá sấu đực dài 3,84 m, sau khi rời sông Kenedy, đã di chuyển 590 km trong suốt 25 ngày, tới bờ biển phía Tây của mũi York Peninsula. Điều khiến các nhà khoa học ngạc nhiên là, thời gian của hành trình trùng khớp đặc biệt với hệ thống dòng biển theo mùa phát triển tại vịnh Carpeantaria.

Chú cá sấu thứ hai, dài tới 4,84 m, đã du lịch tới 411 km trong vòng 20 ngày từ phía Đông bờ biển mũi York Peninsula, xuyên qua Torres Straits tới sông Wenlock ở bờ biển phía Tây của mũi York. Torres Straits là một dòng nước mạnh. Khi mới đến đây, hướng dòng chảy di chuyển ngược so với chiều đi của chú cá sấu. Nó đã đợi ở khu vực vịnh trong vòng bốn ngày và chỉ bắt đầu vượt qua Strait khi dòng nước chuyển hướng cùng chiều với hướng đi của nó.

Kết quả này đã lí giải tại sao những chú cá sấu nước mặn có thể di chuyển qua những hòn đảo trên đại dương, như ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Điều này còn đóng góp vào giả thuyết, những con cá sấu đã di chuyển qua những vùng rào chắn của hải dương trong quá trình tiến hóa của mình.

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *