Bên bờ hạnh phúc

Hai viền tròng mắt trắng nổi trên nền đen nổi bật tạo nên khuôn mặt quái đản cho “khỉ lá đeo kính”.

Cặp mắt quái đản với hai viền trắng nổi bật trên nền đen của loài khỉ voọc sẫm, được trìu mến gọi bằng cái tên địa phương "khỉ lá đeo kính”.

Loài khỉ này có nguồn gốc từ châu Phi và châu Á, quầng mắt trắng của nó khiến người ta liên tưởng đến các nhân vật hoạt hình với hai tròng mắt trắng sáng.

Khuôn mặt với các viền tròng mắt kỳ dị của loài khỉ này là điều thu hút khách du lịch đến công viên quốc gia Kaeng Krachan, tỉnh Phetchaburi, Thái Lan.

Khỉ lá đeo kính sinh ra với bộ lông màu cam tươi sáng, sau đó chuyển sang màu đen trong các tháng tiếp theo.

Loài khỉ này chủ yếu ăn lá, cũng như các loại hạt, trái cây và hoa.

Khuôn mặt quái đản, có phần hài hước của loài khỉ.

Loài khỉ đặc biệt này hiện đang xếp vào loài “gần bị đe dọa” do số lượng đã giảm hơn 30% trong 30 năm qua.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *