Đó là lựa chọn khó khăn mà một số loài chim phải đối mặt, một nghiên cứu mới của Đại học Guelph – Canada cho biết. Nhóm nghiên cứu phát hiện một số chim đực di trú tới những vùng có lượng mưa thấp hơn phải đánh đổi bằng cơ hội thu hút chim cái khi trở về nhà.

 

Chim cổ khoang ở Costa Rica

Loài chim cổ khoang của Costa Rica có tập tính di trú một phần vì chúng lựa chọn có di trú hay không tùy theo từng năm. Những con đực ở lại sẽ có vị trí vững chắc hơn trong đàn, và vì thế, có nhiều cơ hội thu hút sự chú ý của con cái.

Hầu hết các loài chim hay thú di trú để tránh thời tiết lạnh, nhưng ở các vùng nhiệt đới, một số loài chỉ di trú một phần.

Nghiên cứu được đăng ngày 6/4 trên tạp chí Biology Letter này là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra mặt được và mất của việc ở hay đi ở trong cộng đồng loài di trú một phần.

Theo Alice Boyle – trưởng nhóm nghiên cứu, lựa chọn đi hay ở phụ thuộc vào một số nhân tố. Những con trẻ thường chọn di trú bởi chúng còn nhiều cơ hội sinh sản phía trước.

Những con già với vị trí cao ở trong đàn thường sẽ ở lại, không chỉ vì trách nhiệm duy trì nòi giống, mà bởi chúng biết việc ở lại sẽ cho chúng nhiều cơ hội trở thành con đầu đàn.

Theo baodatviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *