Bên bờ hạnh phúc

Chim Turaco xanh lớn có tên khoa học là Corythaeola Cristata. Nó là thành viên duy nhất trong gia đình Musophagidae.

Chim trưởng thành có chiều dài từ 70-76cm, cân nặng từ 820-1.230g.

Con mái thường có trọng lượng lớn hơn con trống.

Loài chim này phân bố chủ yếu ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Kenya và Tanzania.

Chim có bộ lông màu xanh, phía cuối đuôi và chõm lông trên đầu màu đen. Phía xung quanh khu vực hậu môn và đùi có màu hạt dẻ. Lông dưới cánh có màu nâu pha kem.

Chân của chim Turaco xanh lớn có màu chì.

Mỏ có 2 màu đen và đỏ. Chim Turaco xanh thường sinh sống ở những khu rừng ấp thấp có độ cao 2.700m so với mực nước biển.

Chim Turaco xanh bay không quá giỏi.

Chim Turaco xanh chủ yếu ăn trái cây, chồi cây, lá hoa và 1 số loài côn trùng.

Chúng thường kiếm ăn từ sáng sớm đến chiều tối.

Chim Turaco xanh chủ yếu di chuyển trên cây, chúng rất lười xuống đất (trừ khi uống nước và tắm).

Chim Turaco xanh thường sống theo bầy đàn từ 6-20 con.

Mùa sinh sản của chim Turaco xanh là vào mùa mưa.

Chim thường kết hợp thành cặp vợ chồng.

Chúng làm tổ trên các tán cây cách mặt đất từ 8-25m. Mỗi lứa chim Turaco xanh thường đẻ 2 trứng, thời gian ấp từ 29-31 ngày.

Chim con ở tại tổ từ 27-29 ngày. Sau 4 tuần tuổi, chúng bắt đầu bay xung quanh tổ. Sau 5-6 tuần, chim con sẽ rời tổ, nhưng vẫn ở lại với cha mẹ thêm 1 thời gian trước khi ra riêng.

Theo khoahocphattrien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *