Bên bờ hạnh phúc

Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí PLOS One thì loài động vật ít ngủ nhất trên Trái đất chính là loài voi.

Voi nuôi nhốt ngủ 4-6 tiếng/ngày nhưng voi hoang dã chỉ ngủ 2 tiếng/ngày.

Tính trung bình, những con vật khổng lồ này chỉ ngủ hai giờ một ngày, trong khi đó bộ não của chúng không bị ảnh hưởng của chứng thiếu ngủ.

"Trong điều kiện nuôi nhốt, voi ngủ khoảng 4-6 giờ, nhưng chúng tôi đã theo dõi giấc ngủ của chúng trong tự nhiên. Những con voi hoang dã chỉ ngủ 2 giờ một ngày, đó là một con số kỷ lục đối với động vật có vú. Đây có lẽ là do kích thước lớn của cơ thể, thêm vào đó, có vẻ rằng voi có những giấc mơ chỉ một lần trong 3-4 ngày" – ông Paul Munger từ Đại học Witwatersrand ở Johannesburg (Nam Phi) cho biết.

Theo ông, giấc ngủ ngắn như vậy khiến cho voi trở thành loài động vật rất thú vị để nghiên cứu. Các nhà sinh học sẽ có thể tìm hiểu làm thế nào để cơ thể đối phó với tác động tiêu cực của việc thiếu ngủ. Có lẽ những phát hiện này sẽ giúp các nhà khoa học tìm ra nguồn gốc của chứng mất ngủ và cách làm thế nào để đối phó với nó.

Theo Dân Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *