Bên bờ hạnh phúc

Trong suốt cuộc đời, một con chim nhạn biển Bắc Cực có thể bay quãng đường dài một triệu km, gần gấp ba lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Một con chim nhạn biển ở Phần Lan. Ảnh: Wikimedia Commons

 

Loài nhạn biển Bắc Cực sống ở Bắc Mỹ là loài chim bay xa nhất, khoảng 40.000 km mỗi năm. Đây là quãng đường bằng chu vi của Trái Đất. Một con nhạn biển Bắc Cực có tuổi thọ trung bình là 25 năm. Trong suốt cuộc đời, nó có thể bay một triệu km, gấp gần ba lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Earth Sky cho hay, chim nhạn biển Bắc Cực sinh sản bên bờ biển Bắc Băng Dương vào mùa hè ở bắc bán cầu. Chúng kiếm ăn trên các đại dương thuộc nam bán cầu trong khoảng thời gian nửa năm sau đó do nam bán cầu lúc này là mùa hè. Vì vậy, cũng giống như nhiều loài chim khác, chúng phải di chuyển quãng đường rất xa mỗi năm để duy trì cuộc sống.

Khoảng 120 loài chim di cư đang sống ở nước Mỹ và phía nam đường xích đạo. Hầu hết những loài này bay qua đường xích đạo trong mùa di cư. Ví dụ, chim Red Knot bay từ New England tới tận phía nam của Nam Mỹ.

Nguồn: VnE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *