Năm 2005, trong khi khai quật một ngôi mộ gần thành phố Thebes, Hy Lạp, các nhà khoa học tìm thấy một ngón chân giả rất to gắn vào chân một xác ướp. Cho đến nay, nó vẫn được coi là bộ phận cơ thể giả đầu tiên trên Thế giới.

1. Việc phát hiện ra những bình rượu trong ngôi mộ của vua Tutankhamen đã thúc giục các nhà khoa học Tây Ban Nha tìm hiểu sở thích uống rượu của vị vua nhỏ tuổi. Qua phân tích những vết cặn rượu còn lại trong bình, người ta phát hiện, chúng có chứa syringic acid. Điều này chứng tỏ rượu được làm từ nho đỏ.

Vua Tutankhamen

2. Năm 2005, trong khi khai quật một ngôi mộ gần thành phố Thebes, Hy Lạp, các nhà khoa học tìm thấy một ngón chân giả rất to gắn vào chân một xác ướp. Cho đến nay người ta vẫn coi đó là bộ phận cơ thể giả đầu tiên trên Thế giới.

Ngón chân giả rất to gắn vào xác ướp

3. Một người Ai Cập đã tình nguyện hiến tặng xác ướp một em bé 6 tuổi cho Trung tâm khoa học St. Louis vào năm 1985. Cho đến nay, nguồn gốc và cái chết của em vẫn là một điều bí ẩn.

Xác ướp em bé 6 tuổi trưng bày tại Trung tâm khoa học St. Louis

4. Tháng 6/2007, các nhà chức trách Cairo công bố xác ướp mà họ mới phát hiện tại "Thung lũng của các vị vua" chính là của nữ hoàng Hatshpsut – vị pharaoh nữ trị vì Ai Cập vào thế kỉ thứ XV. Các nhà khoa học đã dùng phương pháp phân tích ADN để xác định danh tính của xác ướp thuộc hoàng gia Ai Cập đầu tiên kể từ vua Tut.

Xác ướp của nữ hoàng Hatshpsut – vị pharaoh nữ trị vì Ai Cập vào thế kỉ thứ XV

5. Tượng người lùn được dựng để tưởng nhớ Seneb – một người có chiều cao khiêm tốn phục vụ vua Pepi II. Một nghiên cứu được xuất bản tháng 12/2005 tiết lộ rằng, những người lùn, như Seneb, được kính trọng và có vị trí cao trong xã hội Ai Cập thời cổ đại.

Những người lùn được kính trọng và có vị trí cao trong xã hội Ai Cập thời cổ đại

6. Năm 2006, các nhà khảo cổ phát hiện một xưởng đóng tàu có chứa những con tàu lâu đời nhất Thế giới trong một cuộc khai quật gần biển Đỏ. Những cổ vật như tấm ván gỗ và thùng đựng hàng có tuổi trên 4.000 năm.

Những cổ vật như tấm ván gỗ và thùng đựng hàng có tuổi trên 4.000 năm

7. Nhiều vệ tinh đã xác định được vị trí của một thành phố Ai Cập 1.600 tuổi. Những bức ảnh này tình cờ được chụp trong một dự án lập bản đồ các vị trí khảo cổ của
Ai Cập.

Vệ tinh đã xác định được vị trí của một thành phố Ai Cập 1.600 tuổi

8. Khu vực Biển cát Lớn (Great Sand Sea) ở Đông Sahara là một một vùng đất sa mạc rộng 72.000 kilomet vuông. Nhưng một nghiên cứu khí hậu mới đây lại khẳng định rằng, hơn 10 nghìn năm trước, nơi đây thường có mưa, là một vùng đất rất trù phú và phì nhiêu.

Khu vực Biển cát Lớn

9. Việc các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều bức tranh nghệ thuật miêu tả các hoạt động bơi lội trong một hang động là bằng chứng cho thấy người Ai Cập cổ đại sống tại phía Tây Nam từng rất thích bơi lội trong các bể bơi hơn 8000 năm trước.

Bức tranh nghệ thuật miêu tả các hoạt động bơi lội trong một hang động

10. Cách đây 4 năm, các nhà khảo cổ tìm thấy 3 chiếc quan tài trong một ngôi mộ Ai Cập 2.500 tuổi. Bên trong một chiếc quan tài có chứa một xác ướp gần như còn nguyên vẹn, ngay lập tức người ta đặt cho nó cái tên “xác ướp hoàn hảo nhất”.

Xác ướp hoàn hảo nhất

11. Vào tháng 4/2007, các nhà chức trách Ai Cập tuyên bố nhiều cổ vật bị đem ra khỏi nước này bất hợp pháp và đã yêu cầu nhiều bảo tàng trên Thế giới trả lại, trong số những cổ vật trở về Ai Cập có hòn đá Rosetta và tượng nửa người của nữ hoàng Nefertiti.

Tượng nửa người của nữ hoàng Nefertiti.

12. Các nhà khoa học đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy, một số khối đá dùng để xây dựng kim tự tháp Giza được đúc chứ không phải được cắt và đẽo như người ta vẫn nghĩ.

13. Năm 2005, các nhà khoa học đã dựng lại thành công khuôn mặt đầu tiên của vua Tut bằng công nghệ scan CT. Điều bất ngờ là khuôn mặt được dựng lại giống các bức chân dung vua Tut vẽ thời cổ đại một cách đáng kinh ngạc.

Khuôn mặt được dựng lại giống các bức chân dung vua Tut vẽ thời cổ đại một cách đáng kinh ngạc.

Theo Dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *