Bên bờ hạnh phúc

Vùng Labrador nằm ở phía Đông của đất nước Canada. Địa hình ở Labrador rất phức tạp và hiểm trở. Vùng Labrador vẫn còn rất hoang sơ và là ngôi nhà của nhiều loài động vật hoang dã độc đáo trên thế giới.

Từ trên không trung nhìn xuống, cảnh vật của vùng Labrador hiện ra thật kỳ vĩ. Những ngọn núi chập chùng nối tiếp nhau, cảnh vật nguyên sơ, các hồ nước như trải rộng mênh mông… mọi thứ nơi đây rất kỳ lạ, không giống bất cứ một nơi nào khác trên thế giới.

Người Inuit gọi vùng Labrador là nhà. Họ là cư dân bản xứ của vùng đất chỉ toàn băng tuyết này. Nơi cư ngụ của người Iniut cũng là nơi trú ẩn của gấu đen và gấu trắng. Vùng Labrador là nơi duy nhất có hai loài gấu này cùng sinh sống. Vì vậy, cuộc chiến giành thức ăn của chúng diễn ra rất dữ dội. Người Iniut sống chan hòa với tự nhiên xung quanh và làm bạn láng giềng với những con gấu. Họ hạn chế đến mức tối đa việc săn bắt loài động vật này. Nhờ vậy mà số lượng gấu Bắc Cực không bị suy giảm nhiều. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn mà loài gấu gặp phải đó là nguồn thức ăn ngày càng trở nên khan hiếm, trong đó loài hải cẩu ngày càng ít dần do hiện tượng nóng lên của trái đất làm thay đổi môi trường sống.

Người Iniut có nhiều điểm khác hẳn so với cư dân sống ở nhiều nơi khác trên thế giới. Khi giao tiếp, họ ít sử dụng ngôn ngữ, thay vào đó là cử chỉ và sự biểu lộ cảm xúc. Họ rất hay cười và hài hước. Dù sống ở nơi biệt lập, nhưng người Iniut tỏ ra rất thân thiện với du khách xa lạ.

Người Iniut có nhiều câu chuyện thần thoại xoay quanh mọi thứ trong tự nhiên. Theo họ, từ những khối đá, cho đến đất, không khí và nước…tất cả đều có linh hồn.

Người Iniut sống ở vùng Labrador đi săn để kiếm sống, giết thú hoang để lấy da may thành các vật dụng, còn thịt dùng để làm thức ăn hàng ngày. Săn bắt được xem như nghề cha truyền con nối.

Vùng Labrador rất rộng lớn. Và những cư dân Iniut sống ở đây như những người du mục. Họ thường xuyên di chuyển từ nơi này sang nơi khác để tìm kiếm những con tuần lộc, hải cẩu và cá về làm thức ăn.

Mối đe dọa lớn nhất đối với cư dân Iniut là những con gấu Bắc Cực. Có từ 25 – 40 ngàn con gấu Bắc Cực hiện đang sống ở vùng cực này. Ngoài Canada, chúng còn được tìm thấy ở vùng Alaska thuộc nước Mỹ, một số nơi khác thuộc nước Nga, Greenland và Na Uy.

Loài gấu đi săn bằng cách đánh hơi. Gấu trắng Bắc Cực còn được gọi tên là Gấu Biển. Cái tên này có vẻ thích hợp vì chúng dành phần lớn thời gian bơi trong nước hơn là đi bộ trên đất liền. Nhờ có bộ lông và những lớp mỡ dày nên chúng có thể chịu lạnh rất giỏi.

Vùng Labrador cũng là nơi cư ngụ của loài tuần lộc. Người Iniut thường dùng thịt tuần lộc để chế biến thức ăn.

Vùng Labrador gợi lên cho du khách cảm giác về sự xa xôi, cách trở. Cảnh vật nơi đây vẫn còn rất hoang sơ và ít có dấu chân người. Nơi đây khiến du khách có cảm giác họ là người đầu tiên khám phá vùng đất mới. 

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *