Bên bờ hạnh phúc

Indonesia là một quốc gia đặc biệt ở châu Á. Đất nước này có hơn 17.000 hòn đảo nằm trong vùng xích đạo nên còn được gọi bằng cái tên xứ sở vạn đảo. Nhiệt độ không khí trung bình quanh năm ở đây vào khoảng 28oC. Vào bất cứ mùa nào trong năm, nơi đây cũng có những bông hoa nở rực rỡ khiến đảo Bali còn được gọi là “hòn đảo của những bông hoa”.

Bali, một trong những hòn đảo xinh đẹp nhất của Indonesia, nằm trên vùng biển Ấn Độ Dương, thuộc phía Nam của đường xích đạo. Đảo có diện tích 5.620 km2 và là một trong những điểm nóng du lịch. Khi đến với đảo, khách du lịch được chào đón nồng nhiệt với vòng hoa. Đó là phong tục chào đón khách theo phong cách truyền thống ở Bali.

Một thiếu nữ Bali với vòng hoa sứ đại

 

Những vòng hoa được kết từ hoa sứ đại, một loài hoa mang hình ảnh biểu trưng cho Bali được trồng rất nhiều trên đảo. Ở Bali, những bông hoa sứ đại mang ngụ ý “chúc may mắn”. Chào đón khách với một vòng hoa sứ đại cùng những tiếng nhạc du dương từ các nhạc cụ bằng tre truyền thống là cách thể hiện sự tôn trọng và nồng nhiệt chào đón.

Những bông hoa sứ đại đã góp thêm sắc màu cho cuộc sống của người Bali

 

Tháng 2 và tháng 3 là mùa nở rộ của loài hoa này. Những bông hoa sứ đại đã góp thêm sắc màu cho cuộc sống của người Bali. Những bông hoa mang ý nghĩa tượng trưng này thường được thu hái vào lúc sáng sớm. Họ cẩn thận nhặt từng bông hoa để cánh của chúng vẫn còn nguyên vẹn. Theo phong tục của dân địa phương, phụ nữ thường cài hoa sứ đại lên tóc.

Đinh hương là loài hoa nổi tiếng nhất trong số hơn 15.000 loài hoa được trồng ở đây. Chúng được gọi là đinh hương có lẽ do hình dáng giống như những chiếc đinh nhỏ. Cây đinh hương được trồng khắp nơi ở miền Bắc đảo Bali.

Vào đầu những 1588, ba thủy thủ người Hà Lan đã đi thuyền đến quần đảo Indonesia sau khi gặp tai nạn chìm tàu. Họ đã bị mê hoặc bởi mùi thơm của những bông hoa đinh hương được trồng trên các vùng núi và những cánh đồng. 340 năm sau đó, người Hà Lan đã cai trị xứ thuộc địa Indonesia và chi phối các hoạt động buôn bán đinh hương. Vào thời đó, đinh hương có giá trị tương đương với vàng. Vào năm 1949, Indonesia đã lấy lại vị trí là một trong những quốc gia xuất khẩu đinh hương lớn nhất thế giới.

Đinh hương được trồng khắp nơi trên đảo Bali

 

Indonesia là quốc gia có hệ động thực vật rất đa dạng. Theo ước đoán, có khoảng 15.000 loài hoa. Hoa là nguồn thu nhập chính của nông dân địa phương. Chúng đã góp phần mang đến cuộc sống khá đầy đủ cho người dân nơi đây. Hoa là vật không thể thiếu để dâng cúng thánh thần. Người ta cho rằng, hoa sẽ giúp mọi người liên lạc với các vị thần và hoa cũng làm cho trái tim người trở nên trong sáng

Indonesia là ngôi nhà của hơn 10.000 loài thực vật có chứa dược tính. Khi một bé gái Indonesia trưởng thành, người mẹ sẽ dạy con gái một số liệu pháp làm đẹp trong đó, nguyên liệu chính là các loại thảo dược và bông hoa. Tắm trong bồn nước đầy hoa là một hoạt động lâu đời ở Indonesia. Người ta cho rằng, ở một số hòn đảo, cô dâu cần phải thực hiện những nghi thức rửa tội trước ngày cưới.

Hoa còn dùng trong nghi thức rửa tội

 

Trong lễ cưới, cô dâu chú rể sẽ tham gia nhiều hoạt động để cầu mong sức khỏe và hạnh phúc, đồng thời một vị thầy cúng sẽ cầu nguyện để xua đuổi ma quỷ. Tuy nghi thức cưới ở mỗi nhóm dân tộc có khác nhau, nhưng bông hoa là vật không thể thiếu trong mọi đám cưới. Hoa là một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây. Một số gia đình người Indonesia có thể không có thức ăn nhưng không thể không có hoa.

Thanh Trúc
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *