Bên bờ hạnh phúc

Thành phố Yeosu thuộc tỉnh Jeolla Nam của Hàn Quốc. Đây là một trong những thành phố cảng lớn của đất nước Hàn Quốc. Nhờ nguồn hải sản phong phú và cảnh quan tự nhiên xinh đẹp, thành phố này là một điểm du lịch nổi tiếng ở xứ kim chi. Nhiều người ví Yeosu là thành phố Napoli của châu Á.

Làng Goso-dong nằm cạnh bến cảng Yeosu. Làng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi nhiều hình ảnh thật sống động. Chúng tái hiện những câu chuyện lịch sử, phong tục văn hóa và cảnh quan tự nhiên của thành phố Yeosu.

Hầu hết các bức tường nhà ở làng Goso-dong đều được trang trí bằng nhiều hình ảnh sống động. Các con đường ở đây đều nổi bật với hình ảnh của những bức tranh lớn nhỏ được vẽ trên tường. Chúng đều được chính dân địa phương vẽ nên. Hiện ngôi làng có nhiều bức tranh trên tường này đã trở thành hình ảnh biểu trưng cho thành phố Yeosu.

Đi phà là một cách hay để dạo quanh thành phố. Chuyến hành trình này mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Bạn sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh thành phố thật đẹp từ biển. Nhiều hòn đảo lớn nhỏ với hình dáng khác nhau lần lượt hiện ra trước mắt bạn. Vì sự thú vị của chuyến đi, nên cuộc dạo chơi bằng phà được rất nhiều người ưa thích ở Yeosu.

Công viên hải dương là điểm tham quan bạn không nên bỏ qua khi đến Yeosu. Công viên hải dương Hallyeosudo and Dadohae lôi cuốn rất nhiều du khách đến vui chơi hàng năm.

Một trong những báu vật kiến trúc nổi tiếng trong công viên hải dương Hallyeosudo and Dadohae là chùa Hyangilam. Hàng năm có rất nhiều người đến viếng ngôi chùa này. Chùa Hyangilam được sư Venerable Wonhyo xây trên núi Geumo cách nay 1400 năm. Từ Hyangilam có 2 nghĩa là hướng về phía mặt trời và ôm lấy mặt trời. Chùa Hyangilam là nơi tuyệt vời để ngắm cảnh mặt trời mọc, do vậy có nhiều du khách đến đây để chiêm ngưỡng sự ngoạn mục của tự nhiên.

Đảo Geomun có một ngọn hải đăng nổi tiếng. Được dựng lên vào năm 1905, công trình kiến trúc cao lớn này không chỉ hướng dẫn cho tàu thuyền khi đi qua vùng biển thuộc bán đảo Triều Tiên mà còn là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách. Họ đến đây nghỉ chân và ngắm cảnh bao la của biển trời.

Là một thành phố biển, Yeosu có nhiều khu chợ chuyên bán hải sản tươi sống. Hầu hết các món đặc sản của địa phương đều được chế biến từ hải sản. Vào mùa hè, cá dưa (pike conger) được rất nhiều người ưa thích vì thịt của chúng có ít mỡ, nhưng lại giàu protein và ăn rất ngon. Người ta có thể chế biến cá dưa theo nhiều cách khác nhau. 

Đảo Odong nổi tiếng với cây hoa trà. Chúng tạo nên bức tranh phong cảnh rất rực rỡ. Cảnh quan đầu tiên gây ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi đến đảo Odong là những đài phun nước. Hơi nước tỏa ra xung quanh tạo nên bầu không khí mát mẻ rất dễ chịu. Đảo Odong có nhiều màu vào mùa xuân và mùa thu khi hoa bắt đầu nở rộ. Vào mùa đông, các cây hoa trà nở hoa tạo nên sắc màu thật đẹp. 

Có 2 thứ bạn không nên bỏ qua khi đến thành phố Yeosu là cảnh thành phố lên đèn khi đêm đến và cảnh biển rộng bao la. Các công trình kiến trúc phức hợp trở nên lộng lẫy hơn vào ban đêm. Nhiều người nói rằng thành phố Yeosu thể hiện vẻ đẹp thực sự của nó trong đêm tối.

Thanh Trúc 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *