Bên bờ hạnh phúc

IJburg là quận dân cư mới thành lập ở thủ đô của Hà Lan, nơi có hàng trăm ngôi nhà xây nổi trên mặt nước vừa hiện đại vừa lãng mạn.

Quận IJburg nằm trên một số hòn đảo nhân tạo của hồ IJmeer. Ấn tượng nhất ở IJburg là khu phố Waterbuurt nằm trên đảo Jetty gồm gần 100 ngôi nhà nổi neo xung quanh cầu cảng. Đây là giải pháp mà chính phủ Hà Lan thực hiện để ứng phó với tình trạng nước biển dâng.

Những ngôi nhà này được xây dựng tại một xưởng đóng tàu cách hồ IJ khoảng 65 km về phía bắc. Chiều rộng mỗi ngôi nhà không quá 6,5m và được neo bằng các cọc thép để không bị trôi đi cũng như không va vào nhau.

Những ngôi nhà nổi được nhờ được xây bằng thép siêu nhẹ và sử dụng các tấm gỗ để làm tường vách ngăn và sàn nhà. Phòng ngủ và phòng tắm nằm ở phần sát mặt nước, tầng 1 là bếp và phòng ăn rộng, tầng hai là không gian mở với sân thượng thiết kế theo kiểu boong tàu.

Dự án đầy tham vọng này vẫn đang được xây dựng nhưng hiện tại có hơn 20.000 người đã chuyển đến ở. Đến khi hoàn thành khu dân cư đặc biệt này sẽ có 18.000 căn nhà cho 45.000 người dân ngụ cư, bao gồm cả trường học, cửa hàng, trung tâm giải trí, nhà hàng và bãi tắm.

Theo ngoisao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *